Na Uy cải thiện an ninh sau các vụ tấn công đẫm máu

Chính quyền Na Uy sẽ lập khoảng 100 chốt cảnh sát và xem xét lại các biện pháp an ninh sau các vụ tấn công đẫm máu hôm 22/7 khiến 76 người thiệt mạng ở trung tâm Oslo và vụ bắn giết ở đảo Utoeya.
Chính quyền Na Uy sẽ lập khoảng 100 chốt cảnh sát và xem xét lại các biện pháp an ninh sau các vụ tấn công đẫm máu hôm 22/7 khiến 76 người thiệt mạng ở trung tâm Oslo và vụ bắn giết ở đảo Utoeya.
Nghi phạm Behring Breivik (trái).

5 ngày sau khi xảy ra các vụ tấn công, Thủ tướng Jens Stoltenberg đã cam kết tiến hành một cuộc kiểm tra sâu rộng các biện pháp an ninh ở nước này, đồng thời khẳng định rằng “tất cả các nguồn lực sẵn có” đều đã được huy động sau khi xảy ra các vụ tấn công vừa qua.  

Thủ tướng Na Uy cũng thông báo chính quyền nước này lập một ủy ban độc lập để rút ra bài học, song khẳng định đó không phải là một “ủy ban điều tra”.

Về phần mình, Bộ Tư pháp Na Uy cho biết đang giải ngân tổng số 20 triệu curon (tương đương khoảng 4 triệu USD) để thiết lập 100 chốt cảnh sát mới.

Nghi phạm Behring Breivik gây ra các vụ tấn công vừa qua hiện bị tạm giam với thời hạn 8 tuần và đang phải trải qua các cuộc kiểm tra tâm thần. Nếu các bác sĩ kết luận Breivik bị tâm thần thì nghi phạm này có thể sẽ tránh được các thủ tục tố tụng và được đưa đi chữa bệnh.

Trong khi đó, cảnh sát Na Uy cho biết vừa tìm thấy và phá hủy nhiều thuốc nổ được tích trữ trong trang trại mà Breivik thuê ở phía Bắc Oslo.

Q.M (theo AFP)

Đọc thêm