Năm 2021, Cục THADS Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu về việc và tiền

(PLVN) - Mặc dù trong điều kiện khách quan về dịch COVID-19 có nhiều khó khăn đã ảnh hưởng trực tiếp đến công tác nhưng năm qua THADS hai cấp ở Nghệ An đã triển khai nhiệm vụ kịp thời, đồng bộ, quyết liệt, bài bản, nhờ vậy công tác THADS tiếp tục đạt và vượt chỉ tiêu về việc và tiền.
Năm 2021, Cục THADS Nghệ An đã áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với 176 trường hợp
Năm 2021, Cục THADS Nghệ An đã áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với 176 trường hợp

Theo báo cáo của Cục Thi hành án dân sự Nghệ An tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Nghệ An khóa 18, năm 2021, mặc dù trong điều kiện khách quan về dịch bệnh có nhiều khó khăn đã ảnh hưởng trực tiếp đến công tác nhưng cơ quan THADS hai cấp ở Nghệ An đã tập trung triển khai nhiệm vụ công tác năm kịp thời, đồng bộ, quyết liệt, bài bản bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể. Đơn vị đã giao chỉ tiêu, nhiệm vụ rõ ràng, phù hợp.

Đồng thời, tranh thủ tối đa sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự phối hợp của các ngành liên quan; xác định đúng trọng tâm, trọng điểm là tập trung giải quyết các vụ việc án kinh tế tham nhũng, án tín dụng ngân hàng... để bám sát từng đơn vị, địa bàn, vụ việc, chỉ đạo chấp hành viên quyết liệt tổ chức thi hành. Nhờ vậy công tác THADS, hành chính tiếp tục đạt và vượt chỉ tiêu về việc và tiền.

Cụ thể, năm qua Cục THADS Nghệ An đã thi hành xong 13.186 việc/15.819 việc có điều kiện thi hành, đạt 83,37% (vượt 1,87% chỉ tiêu được giao).

Về tiền, đã thi hành xong 474.398.314.000 đồng/1.092.419.991.000 đồng có điều kiện thi hành, đạt 43,43% (vượt 3,33% chỉ tiêu được giao).

Về thi hành các vụ án cho tổ chức tín dụng, ngân hàng, trong năm 2021 Cục THADS Nghệ An đã thi hành xong 93 việc/357 việc có điều kiện thi hành, đạt 26,05%.

Về thu hồi tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế đã thi hành xong 100 việc/180 việc có điều kiện thi hành, đạt 55,56% với số tiền thi hành xong là hơn 4,2 tỷ.

Cơ quan THADS Nghệ An cũng đã áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với 176 trường hợp, tăng 22 trường họp so với cùng kỳ.

Về công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại trong năm qua đã được Cục THADS Nghệ An thực hiện tốt thể hiện qua việc đón tiếp hướng dẫn, giải thích, trả lời kịp thời, đúng quy định.

Trước tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diến biến phức tạp ở địa phương, trong điều kiện số lượng việc nhiều, tiền phải thi hành án ngày càng tăng cao, tính chất rất phức tạp, nhất là việc thu hồi các khoản nợ xấu cho các tổ chức tín dụng, ngân hàng, tiền trong các vụ án kinh tế tham nhưng đang là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn đối với ngành THADS. Để thực hiện thuận lợi theo chỉ đạo của chính phủ và chủ trương của địa phương đó là vừa phòng chống dịch bệnh, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, Cục THADS Nghệ An xác định một số phương hướng, nhiệm vụ:

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các quy định pháp luật về THADS, hành chính của Quốc hội về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân....

Chú trọng tập trung, quyết liệt tổ chức thi hành án hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi thi hành án hành chính được giao năm 2022, đảm bảo kết quả ổn định, thực chất, bền vững; tiếp tục thực hiện tốt công tác “dân vận khéo trong thi hành án dân sự” lấy sự hài lòng của người dân làm phương châm công tác; đẩy mạnh thi hành các vụ việc thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng, thu hồi các khoản nợ xấu cho các tổ chức tín dụng, ngân hàng....

Đọc thêm