Năm 2023 sẽ là năm “bản lề” với nhiều nhiệm vụ quan trọng của Báo chí Cách mạng Việt Nam

(PLVN) -  Năm 2023 là năm “bản lề” trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đòi hỏi nỗ lực của toàn bộ ngành báo chí, phát huy kết quả đã đạt được trong năm 2022, khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm xây dựng nền báo chí mang tính cách mạng, chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.
Năm 2023 sẽ là năm “bản lề” với nhiều nhiệm vụ quan trọng của Báo chí Cách mạng Việt Nam

Đó là tinh thần được thống nhất tại Hội nghị Báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 diễn ra sáng 24/12, tại TPHCM do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Dự hội nghị còn có ông Trần Thanh Lâm - Phó trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Thanh Lâm - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; ông Nguyễn Thanh Tịnh-Thứ trưởng Bộ Tư pháp cùng với sự tham gia của hơn 700 đại biểu, đại diện lãnh đạo các cơ quan trung ương, Chính phủ; lãnh đạo tỉnh thành; các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.

Toàn cảnh Hội nghị Báo chí toàn quốc 2022. (Ảnh Hoàng Giang)

Toàn cảnh Hội nghị Báo chí toàn quốc 2022. (Ảnh Hoàng Giang)

Xây dựng nền báo chí mang tính cách mạng, chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã tập trung đưa ra nhiều ý kiến hướng về sứ mệnh của công tác báo chí năm 2023 và những năm tiếp theo. Về phương hướng nhiệm vụ của hoạt động báo chí, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng không chỉ gói gọi trong năm 2023 mà hướng tới 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, năm 2025.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, năm 2023 là năm bản lề trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đòi hỏi các cơ quan báo chí, đội ngũ người làm báo và các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí cần phát huy hơn hơn nữa những kết quả đạt được trong năm 2022; triệt để khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm xây dựng nền báo chí truyền thông, chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại như tinh thần văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh việc bám sát và thực hiện tốt các mục tiêu mà Đảng ta đã đề ra trong nghị quyết Đại hội XIII cũng như trong Đề án Quy hoạch báo chí đã đặt ra nhằm xây dựng nền báo chí mang tính cách mạng, chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng lưu ý, các cơ quan báo chí cần ứng dụng công nghệ hiện đại, quan tâm đầu tư, nâng cấp trang thiết bị, cơ sở vật chất và thường xuyên đổi mới, sáng tạo trong việc sản xuất, phát sóng các chương trình, tin, bài; quán triệt, tuân thủ, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước về công tác báo chí, hoạt động báo chí, 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam. Tăng cường rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ nhà báo. Các phóng viên, nhà báo cần chủ động hoàn thiện kỹ năng và tiếp cận các công cụ, thiết bị mới, giữ vững bản lĩnh chính trị, tuân thủ nghiêm quy trình tác nghiệp để sáng tạo ra các tác phẩm báo chí có nội dung đặc sắc, nổi bật, cuốn hút, bắt kịp nhu cầu công chúng.

Báo chí phát huy cao vai trò dẫn dắt, tuyên truyền

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Thanh Lâm - Phó trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương chia sẻ, năm 2022, báo chí thể hiện rõ nét hơn vai trò dẫn dắt, chủ động, kịp thời, đạt hiệu quả trong tuyên truyền về những vấn đề, sự kiện quan trọng của đất nước góp phần tạo sự đồng thuận xã hội. Các cơ quan báo chí đã đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII; các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương lần thứ 5 và 6; các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng trong cả nước; các kế hoạch, chương trình hành động của Chính phủ, Quốc hội….

Ông Trần Thanh Lâm - Phó trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị

Ông Trần Thanh Lâm - Phó trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị

Theo ông Trần Thanh Lâm, năm 2023 công tác báo chí được định hướng sẽ có 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đối với cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí; 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đối với cơ quan chủ quản báo chí; 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đối với cơ quan báo chí.

Với các cơ quan báo chí, nhiệm vụ năm 2023 hướng tới việc tăng cường xây dựng Đảng, tăng cường bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, giáo dục đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ của người làm báo, bám sát tôn chỉ, mục đích hoạt động ghi trong giấy phép hoạt động.

Báo cáo về hoạt động công tác, Hội Nhà báo Việt Nam nhận định, năm 2022, báo chí tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, thể hiện những bước chuyển mình quan trọng: Công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí tiếp tục được thực hiện nhất quán theo phương châm chủ động, kịp thời, nhạy bén, hiệu quả.

Công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí nêu cao tinh thần chủ động, tích cực triển khai nhiều nhiệm vụ, trong đó, đặc biệt ưu tiên dung lượng, thời lượng tuyên truyền nghiên cứu, quán triệt đưa Nghị quyết Đại hội XIII cùng các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống; góp phần rất quan trọng vào việc củng cố, tăng cường niềm tin đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước.

Công tác chấn chỉnh, xử lý sai phạm và dấu hiệu sai phạm trong hoạt động báo chí, nhất là những vấn đề liên quan việc thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích, thông tin sai sự thật, thông tin không phù hợp với lợi ích quốc gia, dân tộc, được thực hiện bài bản, quyết liệt, nhằm hỗ trợ báo chí phát triển đúng định hướng, lành mạnh.

Hội nghị đã dành thời gian lắng nghe các đại biểu trao đổi, chia sẻ về những vấn đề cần quan tâm trong công tác báo chí hiện nay cũng như đời sống báo chí - truyền thông; nhận diện xu hướng, thách thức, từ đó xác định những nhiệm vụ, giải pháp cho năm 2023 và trong giai đoạn tới với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, thẳng thắn, trách nhiệm.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh tham dự Hội nghị Báo chí toàn quốc 2022 (Ảnh Hoàng Giang)

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh tham dự Hội nghị Báo chí toàn quốc 2022 (Ảnh Hoàng Giang)

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông đã phát động hưởng ứng tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025 theo Quyết định số 1256/QĐ-TTg, ngày 09/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Cũng dịp này, ban tổ chức tặng bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho 32 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác báo chí năm 2022.

Đọc thêm