Nam Sudan ân xá cho các nhóm vũ trang

Mỹ, Trung Quốc, Nga, Liên minh châu Âu và nhiều nước trong cộng đồng quốc tế đã nhanh chóng công nhận quốc gia trẻ nhất thế giới ở châu Phi Nam Sudan và khẳng định sự ủng hộ đối với nước này.

Mỹ, Trung Quốc, Nga, Liên minh châu Âu và nhiều nước trong cộng đồng quốc tế đã nhanh chóng công nhận quốc gia trẻ nhất thế giới ở châu Phi Nam Sudan và khẳng định sự ủng hộ đối với nước này.

Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir. (Nguồn: EPA)
Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir. (Nguồn: EPA)
Về phần mình, Cộng hòa Sudan (miền Bắc) là quốc gia đầu tiên thừa nhận nước Cộng hòa Nam Sudan theo đường biên giới ngày 1/1/1956 và theo Hiệp định Hòa bình Toàn diện (CPA) có phân định đường biên giới mà hai bên ký ngày 9/1/2005.

Hôm 9/7, người đứng đầu Nghị viện Nam Sudan James Wanni Igga đã đọc “tuyên bố độc lập của Nam Sudan” trong buổi lễ kỷ niệm được tổ chức tại thủ đô Juba. Quốc gia trẻ nhất thế giới này có diện tích nhỏ bằng một phần tư diện tích của Sudan (cũ) với 8,5 triệu dân, trong đó đa số theo Cơ đốc giáo, và là một trong những nước nghèo nhất thế giới.

Tại lễ tuyên bố độc lập ngày 9/7, Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir đã cam kết phấn đấu cho nền hòa bình bền vững quốc gia này, nhất là khu vực biên giới, và ban bố lệnh ân xá cho tất cả các nhóm vũ trang trước đây.

Ông Salva Kiir cũng khẳng định sẽ kiên quyết chống nạn tham nhũng, duy trì an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế, đặc biệt là phát triển lĩnh vực nông nghiệp và khai khoáng, cải thiện đời sống nhân dân.

Phúc Lợi

Đọc thêm