Nam thanh niên trùm kín chăn trong cabin xe tải trốn công an kiểm dịch

(PLVN) - Đội CSGT số 1 Công an tỉnh Quảng Ninh mới phát hiện một nam thanh niên không có giấy xét nghiệm, trốn tránh thực hiện giám sát dịch bệnh COVID-19 khi lưu thông vào tỉnh này.
Tổ công tác kiểm tra trên xe phát hiện người đàn ông trốn thực hiện xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Đội CSGT số 1 của tỉnh Quảng Ninh

Theo đó, gần 18h hôm nay, 29/8, Tổ công tác - Đội CSGT số 1 kiểm tra ô tô tải có BKS 34C 226-77 do ông Tạ Văn Chung (sinh năm 1963, trú tại Thanh Hà, Hải Dương) điều khiển tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 cầu Đá Vách phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều. Ông Chung đủ điều kiện để qua chốt. -Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng kiểm tra cabin xe thì phát hiện tại khu vực sau ghế lái có 1 nam thanh niên trùm chăn kín người. Người này không xuất trình được giấy xét nghiệm COVID-19.

Nam thanh niên khai tên là Nguyễn Đức Lương (sinh năm 1996, trú tại Vũ Xá, Thất Hùng, Kinh Môn, Hải Dương) làm bốc vác cho ông Chung. Lương cho biết, do không có giấy xét nghiệm COVID-19 nên đã trốn tại khu vực cabin để vào địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Tổ công tác tiến hành lập biên bản bàn giao vụ việc cho công an phường Mạo Khê xử phạt.

Ông Tạ Vắn Chung và anh Nguyễn Đức Lương bị phạt tổng số tiền là 15 triệu đồng về hành vi không thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan y tế có thẩm quyền trong quá trình thực hiện giám sát dịch bệnh COVID-19 và khai báo không trung thực .

Đọc thêm