Nâng cao chất lượng giáo dục học sinh dân tộc thiểu số là nhiệm vụ hàng đầu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Việc thành lập Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang là minh chứng sinh động đối với công tác giáo dục cho con em đồng bào dân tộc thiểu số, tạo nguồn nhân lực phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.
Lễ khai giảng tại Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang.
Lễ khai giảng tại Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang.

Đây là phát biểu chỉ đạo của Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr tại Lễ Khai giảng năm học mới 2023 - 2024 của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang.

Theo Thứ trưởng, trong các giai đoạn lịch sử, việc quan tâm phát triển giáo dục đào tạo đối với đồng bào dân tộc thiểu số luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm và là một trong những nội dung quan trọng để thực hiện chính sách “Bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng phát triển giữa các dân tộc”. Việc thành lập Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang tiền thân là Dự bị Đại học Phú Khánh là minh chứng sinh động đối với công tác giáo dục cho con em đồng bào dân tộc thiểu số; từ nhiệm vụ đào tạo hệ dự bị đại học cho các trường Đại học, Cao đẳng chuyển sang nhiệm vụ đào tạo hệ dự bị đại học dân tộc cho con em đồng bào dân tộc thiểu số; nhà trường đã góp phần tích cực tạo nguồn nhân lực phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên.

Đoàn viên Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang trong hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên 26/3.

Đoàn viên Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang trong hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên 26/3.

Trước những thành tích mà nhà trường đã đạt được qua chặng đường hơn 45 năm xây dựng và trưởng thành với nhiều biến động thăng trầm, đặc biệt trong những năm gần đây công tác tuyển sinh gặp nhiều khó khăn, cơ sở vật chất nhà trường còn thiếu thốn... Thứ trưởng biểu dương thầy và trò Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang đã cùng nhau vượt khó, xây dựng và phát triển Nhà trường như hiện nay.

Theo thống kê, năm học 2022 – 2023 vừa qua, Nhà trường đã đào tạo gần 200 em học sinh, trong đó 98% học sinh hoàn thành chương trình dự bị và đủ điều kiện xét chuyển vào các trường đại học, học viện, cao đẳng… Nhà trường luôn quan tâm đến công tác đào tạo, chăm lo học sinh, thường xuyên đổi mới phương pháp dạy học và phương thức sinh hoạt chuyên môn, tăng cường công tác thao giảng, tăng cường tương tác giữa giáo viên và học sinh; ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy; tổ chức các câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa, hội giảng; Cải tiến công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm, trong năm học 2022 – 2023, 100% đề tài nghiên cứu khoa học được nghiệm thu và ứng dụng vào thực tiễn công tác giảng dạy… Quan tâm, đẩy mạnh các hoạt động đoàn thể, từ đó cán bộ, giảng viên và học sinh nhà trường được tham gia các hoạt động chào mừng các ngày Lễ lớn, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong học tập và sinh hoạt, góp phần phát triển kỹ năng cho học sinh.

Thầy và trò Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang trong các hoạt động ngoại khóa.

Thầy và trò Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang trong các hoạt động ngoại khóa.

Tiếp nối những thành tựu mà Nhà trường đã đạt được trong thời gian qua. Bước vào năm học mới 2023 – 2024 với 400 học sinh từ các vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới hải đảo, số lượng học sinh tăng gấp đôi so với năm học trước, theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc, đây là điểm khởi sắc nhưng cũng là thách thức với nhà trường trong điều kiện hiện nay.

Để tiếp tục hoàn thành tốt mục tiêu đào tạo hệ dự bị đại học phục vụ tạo nguồn cán bộ người dân tộc thiểu số trên cả nước nói chung và của các tỉnh Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên nói riêng, Thứ trưởng Y Vinh Tơr mong muốn: Năm học mới 2023 - 2024, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, nâng cao chất lượng giáo dục; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh, bảo đảm an toàn trường học. Chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để các em học sinh dân tộc thiểu số có thêm cơ hội tìm kiếm việc làm sau này. Tăng cường phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể góp phần xây dựng Nhà trường ngày càng vững mạnh.

Chú trọng bồi dưỡng, giáo dục các em học sinh về tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái giữa các dân tộc. Nhà trường cần tiếp tục tạo điều kiện để các em phát huy, lan tỏa văn hóa dân tộc mình và giao lưu với các giá trị văn hóa của dân tộc khác để dòng chảy văn hóa các dân tộc không ngừng được nuôi dưỡng, bảo tồn và phát triển.

“Đặc biệt hơn nữa, rất mong các em học sinh chia sẻ những khó khăn hiện nay với nhà trường như thiếu ký túc xá, bếp ăn…, cùng đồng hành với các thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên nhà trường vượt qua những thách thức để đạt kết quả tốt nhất trong học tập và rèn luyện”, Thứ trưởng gửi gắm.

Một giờ học Ngữ văn tại Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang.

Một giờ học Ngữ văn tại Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang.

Để trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang tiếp tục vững bước, thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ được giao, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nhắn nhủ: “Tôi mong muốn Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục quan tâm hơn nữa đối với công tác chuyên môn của Trường. Chặng đường phía trước còn nhiều thử thách, khó khăn nhưng với những thành tựu đã đạt được và truyền thống, cùng sự quan tâm chia sẻ của lãnh đạo các cấp và tình yêu nghề, nhiệt huyết cống hiến của đội ngũ nhà giáo, Tôi tin rằng Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang tiếp tục đạt được nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa”.

Đọc thêm