Nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại của Đảng trong tình hình mới

(PLVN) - Đại hội Đảng bộ Ban đối ngoại Trung  ương lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025 (đại hội điểm Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ khối các Cơ quan trung ương) đã được khai mạc trọng thể vào sáng qua (24/6).
Ông Hoàng Bình Quân -  Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương  phát biểu tại Đại hội.
Ông Hoàng Bình Quân - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương phát biểu tại Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Ban Đối ngoại TƯ đã bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Đảng bộ Khối, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 25, chủ động triển khai và nỗ lực hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị. Nổi bật là việc chủ trì phối hợp tổ chức thành công nhiều hoạt động đối ngoại lớn; phát huy vai trò thông tin định hướng, hướng dẫn hoạt động đối ngoại, tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách của Đảng.

Phát biểu tại Đại hội, ông Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đề nghị Đảng bộ cơ quan Ban đối ngoại Trung ương cần tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử 70 năm vẻ vang, trở thành đầu mối tham mưu chiến lược trong từng quyết sách quan trọng về đối ngoại của Đảng trong tình hình mới, góp phần thúc đẩy chiều sâu quan hệ của Đảng ta với các đảng chính trị và nhân dân tiến bộ trên thế giới, tạo cục diện thuận lợi, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đảng bộ cần phát huy vai trò tiên phong chủ động của cán bộ đảng viên trong triển khai chỉ đạo, tạo khí thế công tác sôi nổi trong cơ quan. Trước mắt thực hiện tốt Chỉ thị 32 của của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại của Đảng trong tình hình mới.

Về các nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ sẽ cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhất là về lĩnh vực đối ngoại; lãnh đạo cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng hiệu quả nghiên cứu tham, mưu; nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...

Đọc thêm