Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác pháp chế

(PLVN) - Tổ chức pháp chế, người làm công tác pháp chế ngoài năng lực, trình độ chuyên môn thì cần phải có bản lĩnh chính trị vững vàng để bảo đảm tính khách quan, công tâm trong quá trình tham mưu, thực hiện nhiệm vụ. Đây cũng là một trong các yêu cầu đặt ra đối với người làm công tác pháp chế.
Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác pháp chế

Ngày 14/7, Bộ Tư pháp phối hợp với Viện Konrad - Adenauer - Stiftung (Viện KAS), Cộng hòa liên bang Đức tại Việt Nam tổ chức Hội nghị đối thoại và tập huấn nghiệp vụ pháp chế khu vực phía Nam năm 2023 tại TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng).

Ông Nguyễn Hồng Tuyến, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (Bộ Tư pháp); ông Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; ông Florian Feyerabend, Trưởng đại diện Văn phòng Viện KAS tại Việt Nam đồng chủ trì hội nghị.

Ông Nguyễn Hồng Tuyến, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (Bộ Tư pháp) phát biểu tại Hội nghị.

Ông Nguyễn Hồng Tuyến, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (Bộ Tư pháp) phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Hồng Tuyến cho biết: Trong bối cảnh đẩy mạnh hội nhập quốc tế, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, tổ chức pháp chế vốn đã được giao nhiều nhiệm vụ khó, tính chất đặc thù, tinh thần trách cao thì nay sẽ ngày càng có thêm nhiều nhiệm vụ, yêu cầu cao hơn.

Để thực hiện những nhiệm vụ đó và phát huy vai trò “lăng kính pháp lý” của mình, tổ chức pháp chế, người làm công tác pháp chế ngoài năng lực, trình độ chuyên môn thì cần phải có bản lĩnh chính trị vững vàng để bảo đảm tính khách quan, công tâm trong quá trình tham mưu, thực hiện nhiệm vụ.

Đây cũng là một trong các yêu cầu đặt ra đối với người làm công tác pháp chế nhằm nâng cao chất lượng hệ thống pháp luật, góp phần phòng, chống việc “cài cắm” lợi ích trong quá trình xây dựng pháp luật, bảo đảm thực hiện đúng Nghị quyết 27-NQ/TW đề ra là nâng cao bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng và thi hành pháp luật.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, hiện tại, nguồn lực về bộ máy, cán bộ cũng như kinh phí để triển khai công tác pháp chế, nhất là tại địa phương còn hạn chế. Cụ thể, tổ chức pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh chưa được củng cố, kiện toàn; số lượng người làm công tác pháp chế còn mỏng; vị trí, vai trò của tổ chức và người làm công tác pháp chế chưa được coi trọng; chính sách thu hút, chế độ đãi ngộ người làm công tác pháp chế không được triển khai trên thực tiễn;… Đây chính là rào cản lớn nhất, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả, chất lượng của công tác pháp chế.

Ông Nguyễn Quang Tuyến cho rằng, việc tổ chức Hội nghị rất có ý nghĩa và cần thiết. Đây là cơ hội để các đại biểu cùng nhau thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả trong quá trình tổ chức, thực hiện công tác pháp chế nói chung và công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật nói riêng. Đồng thời, để tăng cường giao lưu, học hỏi, gắn kết hơn nữa trong phối hợp công tác giữa những người làm công tác pháp chế.

Đây cũng là cơ hội để Bộ Tư pháp lắng nghe những ý kiến, đề xuất của các Sở Tư pháp, tổ chức pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh để tổng hợp, nghiên cứu, đề xuất những giải pháp để tăngcường công tác pháp chế, xây dựng pháp luật trong thời gian tới.

Ông Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho rằng hội nghị hoạt động thiết thực và bổ ích.

Ông Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho rằng hội nghị hoạt động thiết thực và bổ ích.

Điểm lại những kết quả phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương, ông Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định là sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh; đặc biệt có sự đóng góp tích cực của các cơ quan Tư pháp địa ở địa phương.

Việc Bộ Tư pháp và Viện KAS tổ chức Hội nghị với nội dung đối thoại về công tác xây dựng pháp luật và tập huấn kỹ năng góp ý, thẩm định đề nghị/dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) theo ông Phạm S là hoạt động hết sức thiết thực và bổ ích.

“Đây là dịp để đội ngũ cán bộ pháp chế nhận diện, nắm rõ hơn về chức năng, nhiệm vụ của mình; nâng cao kiến thức, kỹ năng để vận dụng trong công tác xây dựng pháp luật”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết.

Ông Florian Feyerabend, Trưởng đại diện Văn phòng Viện KAS tại Việt Nam.

Ông Florian Feyerabend, Trưởng đại diện Văn phòng Viện KAS tại Việt Nam.

Hội nghị diễn ra đến hết ngày 14/7, được chia thành 2 phiên làm việc gồm: đối thoại về công tác pháp chế và tập huấn về công tác pháp chế.

Các đại biểu đối thoại về công tác pháp chế.

Các đại biểu đối thoại về công tác pháp chế.

Đọc thêm