Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp với Bộ, ngành Tư pháp

(PLVN) - Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2022, các đại biểu tham dự đã góp ý nhiều ý kiến sâu sắc, nhất là các đề xuất, kiến nghị cho công tác phối hợp giữa các bộ, ngành, công tác tư pháp, pháp luật ngày càng hiệu quả hơn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh thời gian qua, dịch bệnh Covid-19 tạo những thách thức lớn chưa từng có trong tiền lệ, đặc biệt là những tác động đến hệ thống pháp luật để điều chính kịp thời những vấn đề phát sinh.

Trong bối cảnh đó, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đánh giá cao sự đóng góp tích cực của Bộ Tư pháp trong việc tham mưu giúp Chính phủ trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật phòng chống Covid. Bộ trưởng mong muốn, thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ quan trọng của Bộ Tư pháp.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu tại Hội nghị.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu tại Hội nghị.

Tham luận tại điểm cầu Lai Châu, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Trần Tiến Dũng cho biết, mặc dù trong bối cảnh nhiều khó khăn song năm 2021 tỉnh Lai Châu có 34/38 chỉ tiêu đạt và vượt; tỉnh ban hành nhiều chính sách đặc thù nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội; chú trọng công tác thi hành pháp luật; quan tâm con người, cán bộ cho cơ quan Tư pháp.

Khẳng định vai trò công tác xây dựng thể chế, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đề nghị nên thu hẹp, giảm cơ quan ban hành văn bản để hệ thống pháp luật đơn giản, tinh gọn hơn; hạn chế và tiến tới xoá bỏ tình trạng luật chờ nghị định; phát huy vai trò của TANDTC trong ban hành án lệ.

Đánh giá cao vai trò và những kết quả đạt được của ngành Tư pháp năm 2021, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn cho biết, năm 2021, Bắc Giang đạt những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế xã hội, GDP đứng thứ 10 cả nước, sự hài lòng của người dân đứng thứ 3, thu ngân sách vượt trên 100%... Phó Chủ tịch Thường trực đánh giá cao đóng góp của ngành Tư pháp Bắc Giang trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Thời gian tới, ông Mai Sơn đề nghị, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ nghiên cứu ban hành Luật Tổ chức thi hành pháp luật; đề ­nghị Thủ tướng chỉ đạo rà soát các văn bản liên quan đến phòng chống dịch bệnh để bảo đảm các văn bản đồng bộ, thống nhất, khả thi trên thực tiễn

Đọc thêm