Nâng cao kỹ năng hỏi cung, lấy lời khai trong lực lượng Công an tỉnh Bạc Liêu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công an tỉnh Bạc Liêu tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng, tác phong, thái độ cho cán bộ hỏi cung, lấy lời khai khi thực hiện nhiệm vụ có ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong Công an tỉnh, được diễn ra từ ngày 15/8 đến 19/8/2023.

Tham dự lớp bồi dưỡng có đại diện lãnh đạo một số đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia sẽ được trang bị những kiến thức pháp luật, nghiệp vụ liên quan.

Đại tá Châu Quốc Huy - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu phát biểu tại buổi lễ.

Đại tá Châu Quốc Huy - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lớp bồi dưỡng, Đại tá Châu Quốc Huy - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, đề nghị các học viên phải bám sát các nội dung, chương trình, lớp bồi dưỡng do Ban Tổ chức đề ra; chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân và nội quy lớp học; tích cực trao đổi, thảo luận về nội dung, chương trình bồi dưỡng; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công tác hỏi cung, lấy lời khai khi thực hiện nhiệm vụ có ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh, từ đó mỗi học viên sẽ trang bị cho mình những kiến thức, kỹ năng cần thiết góp phần vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn”.

“Các báo cáo viên nhiệt tình hướng dẫn, truyền đạt những kiến thức, kỹ năng cũng như những kinh nghiệm của mình để giúp các học viên có thể lĩnh hội kiến thức một cách nhanh nhất và đạt chất lượng cao” - Đại tá Châu Quốc Huy yêu cầu.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng kỹ năng, tác phong, thái độ cho cán bộ hỏi cung, lấy lời khai… cho lực lượng Công an tỉnh Bạc Liêu.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng kỹ năng, tác phong, thái độ cho cán bộ hỏi cung, lấy lời khai… cho lực lượng Công an tỉnh Bạc Liêu.

Kiểm tra chất lượng Cảnh sát khu vực năm 2023

Trước đó, Công an tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ khai mạc kiểm tra chất lượng Cảnh sát khu vực năm 2023. Tham dự có đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương và cán bộ Cảnh sát khu vực Công an phường, thị trấn và cán bộ thực hiện công tác Cảnh sát khu vực của Công an xã trên địa bàn toàn tỉnh.

Đợt kiểm tra năm nay, các thí sinh sẽ trải qua các phần thi gồm: kiểm tra nhận thức; kiểm tra thực tế kết quả công tác và phần thi đánh giá phẩm chất, tinh thần trách nhiệm, phong trào thi đua. Theo đó, trong phần thi kiểm tra nhận thức, các thí sinh thực hiện thông qua hình thức thi viết (trắc nghiệm và tự luận) về pháp luật, nghiệp vụ, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát khu vực.

Sau khi kết thúc phần thi nhận thức, Ban Tổ chức sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá số liệu, thực tế kết quả công tác của từng thí sinh theo các nội dung: công tác hồ sơ; kết quả triển khai Đề án 06/CP; duy trì thực hiện công tác “làm sạch” dữ liệu; thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử, công tác quản lý cư trú; thu thập, cập nhật thông tin đối tượng vào dữ liệu phần mềm quản lý đối tượng theo quy định; kỹ năng thực hiện các phần mềm trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư… Đồng thời, kiểm tra kiểm tra phẩm chất chính trị, đạo đức, tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân.

Đại tá Bùi Xuân Khởi - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu phát biểu tại lễ khai mạc.

Đại tá Bùi Xuân Khởi - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại tá Bùi Xuân Khởi - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu khẳng định, tầm quan trọng của việc kiểm tra chất lượng Cảnh sát khu vực. Thông qua công tác kiểm tra nhằm giúp Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh đánh giá toàn diện năng lực của từng cán bộ, chiến sĩ đội ngũ Cảnh sát khu vực, cán bộ làm công tác Cảnh sát khu vực. Đồng thời, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cũng như kiện toàn đội ngũ Cảnh sát khu vực phù hợp với từng địa bàn cơ sở.

“Kiểm tra chất lượng Cảnh sát khu vực là để đánh giá những mặt làm được, chỉ ra hạn chế của lực lượng làm nhiệm vụ tại cơ sở để sớm có biện pháp khắc phục. Góp phần xây dựng đội ngũ Cảnh sát khu vực, cán bộ làm công tác Cảnh sát khu vực chính quy, tinh nhuệ, nắm vững pháp luật, tinh thông nghiệp vụ, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Qua đó, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng Công an với chính quyền địa phương và các tầng lớp Nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân thế trận an ninh nhân dân vững chắc” - Đại tá Bùi Xuân Khởi nhấn mạnh.

Đọc thêm