Nâng cao việc giám sát nhằm bảo đảm an ninh, an toàn hàng không

(PLO) - Ngày 8/1, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã tổ chức Hội nghị về công tác giám sát việc thi hành chính sách, pháp luật về bảo đảm an ninh, an toàn hàng không dân dụng.
Hình minh họa
Hình minh họa

Công tác quản lý bay, kiểm soát đường bay dân dụng và quốc tế thời gian qua đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ GTVT với các bộ, ngành có liên quan. Tuy nhiên, do gần đây liên tục xảy ra các sự cố về an ninh, an toàn hàng không nên một số đại biểu băn khoăn về việc có hay không việc tăng trưởng “nóng” trong lĩnh vực hàng không, hoặc có vấn đề về sức khỏe đội ngũ phi công, nhân viên hàng không…

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt lưu ý vấn đề tổ chức lực lượng an ninh hàng không chuyên sâu, chuyên nghiệp, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả. Đầu tư đồng bộ hệ thống trang thiết bị hiện đại nhằm nâng cao điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn hàng không. Các đơn vị cần chú ý thực hiện nghiêm quy trình kỹ thuật, tránh tư tưởng chủ quan.

Cần thực hiện thẩm tra, xác minh chặt chẽ lực lượng phi công, nhất là phi công nước ngoài. Cả chính quyền địa phương và đơn vị khai thác phải chú ý quy hoạch diện tích đất cho xây dựng sân bay, hệ thống hàng rào; tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao tinh thần trách nhiệm bảo đảm an ninh hàng không cho người dân ở khu vực lân cận.

Đọc thêm