"Nàng thơ" Trini kể "chuyện tình" với nhạc sĩ Quốc Bảo

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ca sĩ Trini có mối lương duyên trên hành trình âm nhạc với nhạc sĩ Quốc Bảo. Cô đã chia sẻ những “bí mật” với phóng viên PLVN khi mình là “nàng thơ” của nhạc sĩ.
Nhạc sĩ Quốc Bảo và ca sĩ Trini đang có mối quan hệ thân thiết trong hoạt động âm nhạc
Nhạc sĩ Quốc Bảo và ca sĩ Trini đang có mối quan hệ thân thiết trong hoạt động âm nhạc

- Em không phải là người nổi danh trong giới giải trí, điều gì khiến em muốn giấu đi thân phận của mình hay thời của mình chưa tới?

- Có thể nói Trini được biết đến đầu tiên qua cuộc thi Giọng Ải Giọng Ai năm 2018, tại đây Trini hát ca khúc “Khi giấc mơ về”. Sau đó Trini theo học nhạc tại Nhạc viện TP.HCM chuyên ngành thanh nhạc và bén duyên trở thành “nàng thơ” của nhạc sĩ Quốc Bảo trong sự nghiệp sáng tác. Hiện Trini là ca sĩ tự do.

- Em được gọi là "nàng thơ của nhạc sĩ Quốc Bảo". Vậy em chọn nhạc sĩ Quốc Bảo hay nhạc sĩ chọn em? Đó có phải là duyên trong âm nhạc?

- Trini nghĩ là duyên trong âm nhạc, em biết đến nhạc sĩ thông qua những ca khúc mà ca sĩ Hà Trần và ca sĩ Mỹ Tâm thể hiện, hai chị là những hình tượng mà Trini yêu mến trong Vbiz. Trini chủ động tìm đến nhạc sĩ trước, sau khi Trini đỗ vào Nhạc viện thì anh gửi lời chúc mừng và rồi Trini nắm bắt cơ hội đó để được làm việc cùng anh Bảo. Và đến thời điểm hiện tại, cho ra mắt nhiều ca khúc cùng nhạc sĩ thì là cái duyên và sự chọn lựa của Trini cũng như là sự lựa chọn của nhạc sĩ.

- Được biết nhạc sĩ Quốc Bảo đã có nhiều "nàng thơ" rất thành danh, liệu sự kết hợp này mở ra sự thành công mới cho em? Và em hy vọng gì vào điều này?

- Nhạc sĩ Quốc Bảo đã có không ít "nàng thơ" khi kết hợp với anh trong công việc. Điều làm Trini chọn kết hợp với anh là vì nhạc của anh "sạch" và sâu lắng. Đó là điều Trini muốn hướng đến khi xây dựng con đường sự nghiệp của mình.

- Với tuổi nghề ca hát như vậy em thấy mình chưa thực sự nổi tiếng có phải muộn không? Hay em đang chọn cho mình con đường khác với giới giải trí có phần ồn ào, xô bồ?

- Trini nghĩ mỗi người sẽ có "đồng hồ cuộc sống" khác nhau. Mốc thời gian của người khác chưa chắc là quy chuẩn của mình. Ở thời điểm hiện tại Trini có cho bản thân thời gian để phấn đấu và Trini sống hết mình với nó.

- Tháng 10 này em có một live show riêng, đây có phải là một dấu ấn của sự khởi đầu để tham vọng vào sân chơi văn nghệ vốn khốc liệt?

- Mục đích đầu tiên là muốn có một sinh nhật thật ý nghĩa vì tháng 10 là tháng sinh nhật của Trini. Và thật lòng minishow lần này Trini muốn đánh dấu sự kiện trong hoạt động nghệ thuật của Trini kể từ ngày debut. Và qua minishow này Trini sẽ nhìn lại khoảng thời gian qua mình được gì và mất gì, đã trưởng thành hơn chưa ở những sản phẩm mới nhất.

- Âm nhạc của em chọn rất cá tính, sâu sắc và cũng kén người nghe. Liệu em có thay đổi hay trung thành với cá tính âm nhạc đó?

-Trini hằng ngày luôn tìm kiếm và tiếp thu cái mới. Hi vọng ngày nào đó tìm được điều phù hợp thì mọi người sẽ biết đến nhiều hơn và yêu quý hơn. Trong tương lai gần, Trini đang có kế hoạch ra album và tổ chức đêm nhạc cho mình. Để mọi thứ trở nên hoàn hảo và được đón nhận nhiều hơn, Trini chuẩn bị sẽ học thêm bộ môn nhảy, giải phóng hình thể để phong cách biểu diễn tốt hơn. Trini không muốn mình chỉ một màu trong âm nhạc và cũng không vì vậy mà màu nhạc nào Trini cũng hát mà phải chọn lọc.

- Xin cảm ơn em và chúc em thành công!

Ca sĩ Trini tên thật là Lưu Tuyết Trinh, sinh năm 1995, hiện là sinh viên Khoa Thanh nhạc - Nhạc viện TPHCM. Trini bắt đầu sự nghiệp ca hát nghiệp dư từ khi học năm nhất Đại học Tài nguyên - Môi trường TPHCM.

Sau khi ra trường, cô thi vào Nhạc viện TPHCM bởi niềm đam mê ca hát thôi thúc, muốn được học và hát bài bản. Trini được nhiều nhạc sĩ có chuyên môn cao đánh giá tốt, sở hữu giọng mezzo dày, nhiều nội lực, có thể khoe giọng và âm vực rộng của giọng.

Trini bắt đầu con đường dẫu không thênh thang nhưng cũng ít đối thủ, bởi cô hát những tình ca bốc lửa theo một cách gần như rock - không mấy ca sĩ trẻ dám chọn hướng này. Cô đi chậm rãi, tiếp cận khán giả bằng những sản phẩm đầu tư bài bản, album chất lượng, dám ra mắt album vật lý riêng trong thời buổi nhạc số, nhạc “thời trang” lên ngôi.

Yêu là không hối tiếc

"Bài hát được viết dịp cận Tết 2020 như món quà mà tôi hứa tặng cho Trini để kỷ niệm lần đầu tiên em hoạt động âm nhạc dưới sự hướng dẫn của tôi. Nguyên đây là một nhạc khúc pop dance và lẽ ra đã được phối khí thành nhiều bản remix, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi dùng bản phối funky để Trini “người lớn” hơn, chứ hát dance nhảy ầm ầm tôi cho là con nít quá. Nhạc nền do Quang Trưởng làm programming theo bản phối của tôi, và thu âm ở M’Acoustic của Nguyễn Thanh Nhật Minh.

Bài hát đồng thời là món quà tôi tặng chính mình để ghi dấu thời điểm tôi trở về với cách soạn nhạc đúng cá tính của mình, sau vài năm phải cố công viết thật dễ cho vừa ý thị trường. “Yêu là không hối tiếc” có tiết tấu nảy dễ hát, còn ca từ vẫn đặc trưng Quốc Bảo: có chuyện thời sự “chuyện riêng mất riêng không chừng” (về những sự cố lộ chuyện riêng tư trên mạng); có tinh thần hưởng thụ chủ nghĩa “mình yêu nhau sẽ vui”; có đoạn cầu nối “Yêu là đem tay ấm trao nhau”; và nhìn chung ca từ bài này có phần trong sáng hơn nhiều bài hát ngày xưa tôi viết cho Mai Khôi hay Thủy Tiên. Điều quan trọng là nó hợp với nhân cách của Trini: tự nhiên thoải mái, nhưng thông minh và sạch.

Khi dựng bài, tôi không dùng giọng bè theo nhóm như thông lệ các nhà phối khí hay dùng, mà buộc ca sĩ chính phải tự hát bè cho mình. Cách làm này vừa “văn minh” hơn, vừa giúp ca sĩ hiểu bài hơn, tự hào hơn vì một tay mình làm hết các việc. Bản ghi âm được mix và mastering bởi Nguyễn Thanh Nhật Minh.

Nối tiếp single đầu tay, Trini có thêm một nhạc khúc mang tên “Ngọt Song”, sẽ ra mắt không lâu nữa. Hai bản ghi âm nói trên sẽ là tiền đề để xây dựng album cho em" - Nhạc sĩ Quốc Bảo.

Đọc thêm