NASA chụp được ảnh hiện tượng "cầu vồng" trên Sao Hỏa

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Robot tự hành Perseverance của NASA đã chia sẻ những bức ảnh kỳ thú về hiện tượng "cầu vồng" xuất hiện trên Sao Hỏa sau khi đáp xuống bề mặt hành tinh vào ngày 18/2, NASA cho biết ngày 6/4.

Theo đài Sputnik, không khí trên hành tinh đỏ rất khô và 95% là khí độc CO2. Khoảng 4% là nitơ và argon, chỉ 1% là ôxy và hơi nước. Mặc dù tính chất vật lý và hoá học rất khác so với Trái Đất nhưng một số hiện tượng tự nhiên dường như có thể xảy ra ở cả hai thế giới.

Các nhà khoa học cho rằng không thể có cầu vồng trên Sao Hảo vì không khí ở đây rất khô và không ổn định. 

Hiện tượng "cầu vồng" trên sao Hỏa. Ảnh: NASA.
 Hiện tượng "cầu vồng" trên sao Hỏa. Ảnh: NASA.

Chuyên gia Dave Lavery tại trụ sở NASA cũng khẳng định: "Chắc chắn không phải là cầu vồng. Đó chỉ là phản xạ bên trong ống kính máy ảnh". Ông so sánh nó với hiện tượng lóe sáng ở bất kỳ máy ảnh nào khác.

"Tàu vũ trụ gần như đang ở phía bắc của trực thăng, vì vậy, máy ảnh gần như hướng thẳng về phía nam vào khoảng 2 giờ chiều theo giờ mặt trời của sao Hỏa khi những hình ảnh này được chụp", ông Dave Lavery nói, đồng thời khẳng định những điều kiện đó là tối ưu dẫn tới ảnh ảo được ghi lại trong ống kính máy ảnh.

Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng cầu vồng cũng có thể hình thành từ giọt băng vì ta đã quan sát thấy tuyết tại các vùng cực trên Sao Hoả.

Trước đó, ngày 19/2, tàu thăm dò Perseverance đã hạ cánh xuống Sao Hoả gần miệng núi lửa Jezero để tìm kiếm dấu vết sự sống cổ xưa. Tàu đã gửi về nhiều ảnh và video, ghi âm tiếng gió trên hành tinh đỏ.