NATO sẽ tiếp tục gửi vũ khí đến Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm thứ Sáu cho biết liên minh đang triển khai các bộ phận của lực lượng phản ứng sẵn sàng chiến đấu và sẽ tiếp tục gửi vũ khí đến Ukraine, bao gồm cả hệ thống phòng không.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: Reuters
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: Reuters

Ông nói trong một cuộc họp báo sau cuộc họp trực tuyến của các nhà lãnh đạo NATO cho biết, một số trong số 30 đồng minh NATO đã công bố loại vũ khí mà họ sẽ cung cấp cho Ukraine, bao gồm cả hệ thống phòng không. "Các đồng minh rất cam kết tiếp tục hỗ trợ", ông nói.

Theo ông Stoltenberg, NATO đang triển khai các thành phần của lực lượng phản ứng nhanh, bao gồm các lực lượng trên bộ, trên không, trên biển và các lực lượng hoạt động đặc biệt, trên lãnh thổ đồng minh.

Ông nói: “Chúng tôi hiện đang triển khai lực lượng phản ứng NATO lần đầu tiên trong bối cảnh phòng thủ tập thể". Riêng, Đức tuyên bố sẽ triển khai một đại đội quân tới Slovakia, nơi các binh sĩ sẽ xây dựng một phần của nhóm chiến đấu NATO mới được thành lập.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht nói với kênh truyền hình công cộng ZDF của Đức sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Slovakia: “Chúng tôi đang làm việc để nhanh chóng gửi một đại đội tới Slovakia (khoảng 150-200 quân).

Đức cũng sẽ cử một khẩu đội tên lửa Patriot tới sườn phía đông của NATO, cùng với khoảng 300 binh sĩ để vận hành nó nhưng không nói rõ hệ thống sẽ được vận chuyển đến đâu.

Đọc thêm