New York ban hành luật cấm miệt thị ngoại hình

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thị trưởng thành phố New York (Mỹ) Eric Adams tuần trước ký ban hành một đạo luật cấm phân biệt đối xử dựa trên chiều cao hoặc cân nặng của một người trong các vấn đề việc làm, nhà ở và chỗ ở công cộng.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đài RT, trong một phát biểu giới thiệu về đạo luật, Thị trưởng New York khẳng định, việc cấm phân biệt đối xử như vậy là “điều đúng đắn nên làm”.

Tuy nhiên, đạo luật nêu trên cũng vướng phải những tranh cãi. Những người chỉ trích đạo luật nói rằng nó sẽ mở đường cho hàng loạt các vụ kiện trong thời gian tới.

Theo thông báo của giới chức New York, sau khi luật được ban hành, Ủy ban Nhân quyền của New York sẽ được giao nhiệm vụ điều tra các khiếu nại.

Việc thông qua luật của bang New York diễn ra trong bối cảnh các biện pháp tương tự cũng đang được các nhà lập pháp ở New Jersey và Massachusetts xem xét nhằm chống lại sự phân biệt đối xử về cân nặng.

Trước New York, việc phân biệt đối xử về ngoại hình đã bị cấm ở bang Michigan và Washington của Mỹ.

Béo phì là một vấn đề đang gia tăng ở Mỹ. Dữ liệu do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) tổng hợp chỉ ra rằng, trong 20 năm trước tháng 3/2020, tỷ lệ béo phì ở Mỹ đã tăng từ 30% lên gần 42% tổng dân số.

Theo nghiên cứu của CDC được thực hiện vào năm 2021, khoảng 9,2% người Mỹ được coi là “béo phì nghiêm trọng”.