Nga ấn định ngày bầu cử tổng thống

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hội đồng Liên bang (tức Thượng viện) Nga tại phiên họp toàn thể ngày 7/12 đã nhất trí ấn định ngày tiến hành cuộc bầu cử tổng thống liên bang Nga là 17/3/2024, nghị quyết tương ứng đã được Thượng viện thông qua tại cuộc họp hôm thứ Năm.
Hình ảnh tại một phiên họp của Hội đồng Liên bang Nga.
Hình ảnh tại một phiên họp của Hội đồng Liên bang Nga.

"Hội đồng Liên bang Nga đã ấn định ngày 17/3/2024 là ngày tổ chức cuộc bầu cử tổng thống liên bang Nga năm tới. Nghị quyết này có hiệu lực vào ngày được công bố chính thức”, hãng tin TASS dẫn nghị quyết về bầu cử tổng thống của Hội đồng Liên bang Nga cho hay.

Việc định ngày bầu cử tổng thống liên bang Nga theo Điều 102 Hiến pháp Nga là thẩm quyền đ của Hội đồng Liên bang Nga.

Ông Vladimir Poletaev - Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban hiến pháp của Hội đồng Liên bang Nga cho biết, thời điểm nghị quyết có hiệu lực là thời điểm chính thức bắt đầu chiến dịch bầu cử tại Nga.

Hãng tin Sputnik dẫn lời Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko nhấn mạnh rằng cuộc bầu cử sắp tới là sự kiện chính trị quan trọng nhất, về nhiều mặt sẽ quyết định hướng phát triển trong tương lai của Nga.