Nga "ăn miếng trả miếng" với Anh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Moscow đã cấm 7 công dân Anh có liên quan đến các hoạt động chống Nga nhập cảnh vào Nga để trả đũa một động thái tương tự của London đối với cùng một số lượng người Nga hồi tháng 8.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết trong một bài bình luận chính thức được đăng hôm thứ Sáu trên trang web của Bộ: “Trước những hành động không thân thiện của London, và dựa trên nguyên tắc có đi có lại, Nga đã đưa ra quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt cá nhân đối với số công dân Anh đã tham gia sâu vào các hoạt động chống Nga”.

Vào ngày 20/8, Anh và Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 7 người Nga mà họ cho là hoạt động tình báo chịu trách nhiệm cho vụ đầu độc Alexei Navalny vào năm ngoái. Nó đánh dấu lần thứ hai London thực hiện các biện pháp như vậy đối với các quan chức Nga.

Các nhà chức trách Anh cũng đã áp đặt các hạn chế vào tháng 10/2020 đối với sáu người Nga khác, bao gồm Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Sergey Kiriyenko và Giám đốc FSB (Cơ quan An ninh Liên bang) Alexander Bortnikov.

Tuyên bố của bà Zakharova nhấn mạnh thêm rằng Moscow coi sự bùng phát không có động cơ của London là "một xác nhận thực tế về ý định của chính phủ Anh tiếp tục đi theo hướng phá hoại trong quan hệ song phương".

Bà lưu ý: "Chúng tôi lấy làm tiếc phải tuyên bố rằng việc chính quyền Anh liên tiếp hủy bỏ các lệnh trừng phạt đã vô hiệu hóa mọi nỗ lực của phía Nga ở các cấp nhằm đưa quan hệ quốc tế trở lại theo hướng xây dựng", bà lưu ý.

"Một lần nữa, chúng tôi kêu gọi các nhà chức trách Vương quốc Anh xóa bỏ ranh giới đối đầu liên quan đến đất nước của chúng tôi. Sẽ không có bước đi thiếu thân thiện nào nếu không có phản ứng tương xứng", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố.

Thông báo được đưa ra hai ngày sau khi bà Zakharova tuyên bố rằng Moscow sẽ đáp trả thỏa đáng việc trục xuất hai nhà ngoại giao của họ khỏi Berlin trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và phương Tây leo thang.

Nga và các nước phương Tây đã có những điểm cọ xát trong quan hệ sau một loạt vụ trục xuất ngoại giao và tuyên bố gián điệp lẫn nhau trong vài tháng qua.

Vào tháng 4, Moscow đã ra lệnh cho 10 nhà ngoại giao Mỹ rời khỏi đất nước sau khi Washington trục xuất các nhà ngoại giao Nga. Nó cũng giải thích rằng Đại sứ Hoa Kỳ tại Moscow John Sullivan được khuyên nên đến Washington để tham vấn.

Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) cũng đã áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào một số quan chức và công ty của Nga trong những tháng gần đây. Đáp lại, Moscow tố cáo các lệnh trừng phạt là "chiến thắng của sự phi lý trước lý trí" và là "cái cớ để tiếp tục can thiệp công khai vào các vấn đề nội bộ của chúng ta".

Căng thẳng giữa Nga và các thành viên của liên minh quân sự NATO do Mỹ dẫn đầu cũng gia tăng trong những tuần gần đây do Washington tuyên bố về kế hoạch tấn công nước láng giềng Ukraine của Nga.

Đọc thêm