Nga bác tin Phó lãnh sự Nga bắn chết cướp tại Brazil

(PLO) - Đại sứ quán Nga tại Brazil bác bỏ báo cáo của cảnh sát Rio cho rằng Phó lãnh sự Nga bắn chết cướp.
Nhân viên an ninh tại làng Olympic ở Rio De Janeiro. Ảnh: Getty Images
Nhân viên an ninh tại làng Olympic ở Rio De Janeiro. Ảnh: Getty Images

Cảnh sát đội án mạng của thành phố Rio cho biết phó lãnh sự Nga đã “phản ứng lại một tình huống tấn công vũ trang”. 

“Vị phó lãnh sự đã giằng có với kẻ tấn công. Trong lúc giằng co, tên tội phạm bị bắn chết bởi chính khẩu súng của hắn. Kẻ tấn công tử vong ngay tại hiện trường vì trọng thương”, tuyên bố của cảnh sát Rio de Janeiro cho hay.

Tuy nhiên, Đại sứ quán Nga tại thủ đô Brasillia tuyên bố “các nhà ngoại giao và đại diện của Nga tại Rio không liên quan đến sự việc dẫn đến cái chết của kẻ tội phạm”. 

Theo cảnh sát Rio, cuộc giằng co diễn ra tại phía tây thành phố Rio - nơi có Công viên Olumpic và làng vận động viên. Đây là nơi có tình trạng tội phạm đặc biệt nghiêm trọng của thành phố. Brazil đã điều động hơn 85.000 cảnh sát và quân đội để đảm bảo an ninh cho kỳ Thế vận hội. 

Trang thông tin Extra của Brazil xác định phó lãnh sự Nga là người gốc Brazil và biết Nhu thuật, một loại võ phổ biến để phòng vệ của Brazil.