Nga ban bố tình trạng khẩn cấp sau cháy rừng

 Ngày 2/8, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã ký sắc lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp do nạn cháy rừng tại 7 khu vực của Liên bang Nga, tạm thời cấm công dân nước này vào rừng hoặc khai thác rừng tại các khu vực này.
Ngày 2/8, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã ký sắc lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp do nạn cháy rừng tại 7 khu vực của Liên bang Nga, tạm thời cấm công dân nước này vào rừng hoặc khai thác rừng tại các khu vực này.
Tổng thống Nga đã ban bố trình trạng khẩn cấp 7 khu vực thuộc Liên Bang Nga do tình trạng cháy rừng. Ảnh minh họa
Theo đó, 7 khu vực ban bố tình trạng khẩn cấp gồm thủ đô Matxcơva, Vladimir, Nizhny Novgorod, Mariy El, Mordovia, Voronezh và Ryazan.
Sắc lệnh nêu rõ tình trạng nắng nóng kéo dài đang làm cho các vụ cháy rừng và bãi than bùn tại nhiều khu vực lan rộng và nguy hiểm hơn, gây thiệt hại lớn về người và của.
Sắc lệnh chỉ thị ngoài các lực lượng vũ trang, nhân viên Bộ Tình trạng khẩn cấp, chính quyền các cấp cần huy động các tổ chức xã hội và người tình nguyện tham gia dập "giặc lửa", bảo vệ tính mạng và tài sản cho người dân, đồng thời kịp thời giúp đỡ những gia đình có người thiệt mạng, bị thương hoặc mất nhà do cháy rừng.

Theo Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga, đến nay đã có 620 trong số 1.200 đám cháy rừng ở Nga được dập tắt và lực lượng chữa cháy đang ra sức “chiến đấu" với số đám cháy còn lại.
Cùng ngày, phát biểu tại hội nghị chống cháy rừng ở Mátxcơva, Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã kêu gọi chính quyền các cấp huy động các tập thể lao động và người tình nguyện tham gia chống cháy rừng. Ông cho biết chính phủ đã quyết định trợ cấp cho gia đình mỗi người thiệt mạng 1 triệu rúp (334đô la) và chi hơn 5 tỷ rúp cho 14 khu vực đang bị thảm họa cháy rừng hoành hành.
Thủ tướng Putin cũng chỉ thị cho lãnh đạo các khu vực phải chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả thực hiện chủ trương xây nhà mới cho những gia đình bị mất nhà cửa, theo tinh thần bảo đảm có nhà ở mới trước mùa Đông với chất lượng bảo đảm.
Tính đến nay, các vụ cháy rừng và bãi than bùn xẩy ra đã gây thiệt hại hơn 6,5 tỷ rúp, làm hơn 30 người thiệt mạng, gần 2 nghìn ngôi nhà bị thiêu trụi và hơn 2200 người mất nhà cửa. Nga đã huy động hơn 155 nghìn người và 25 nghìn phương tiện kỹ thuật tham gia chống thảm họa này.
PV (Tổng hợp)

Đọc thêm