Nga bắt đầu sản xuất 'rồng lửa' S-400 cho Ấn Độ

(PLVN) - Nga đã bắt đầu sản xuất hệ thống tên lửa phòng không S-400 để cung cấp cho Ấn Độ, hãng tin Sputnik dẫn lời Bộ trưởng Công nghiệp và thương mại Nga Denis Manturov cho hay.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, Bộ trưởng Nga cho hay, Tập đoàn quốc phòng Almaz-Antey đã triển khai chế tạo hệ thống S-400 cho Ấn Độ.

“Nga sẽ cung cấp S-400 cho Ấn Độ đúng thời hạn theo quy định trong hợp đồng. Về tổng thể, mọi cam kết của các bên, kể cả việc thanh toán, đang được thực hiện đầy đủ”, ông Manturov cho biết.

Vẫn theo ông Manturov, việc xây dựng trung tâm huấn luyện tại Ấn Độ cũng đang được triển khai.

Tháng 1/2018, Nga và Ấn Độ đã ký hợp đồng cung cấp 5 trung đoàn tên lửa S-400 trị giá hơn 5 tỷ USD. 

Hợp đồng này được coi là hợp đồng lớn nhất trong suốt lịch sử của Tập đoàn xuất khẩu vũ khí quốc gia Rosoboronexport của Nga. 

Việc cung cấp hệ thống S-400 thứ 5 trong số 5 hệ thống này dự kiến hoàn thiện trong 6 tháng đầu năm 2025.

S-400 Triumf của Nga là hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung và tầm xa mới nhất của nước này, được đưa vào sử dụng năm 2007. 

Hệ thống này được thiết kế để tiêu diệt các máy bay, tên lửa hành trình và đạn đạo, đồng thời cũng có thể được sử dụng để chống lại các mục tiêu trên mặt đất. 

Hệ thống S-400 có thể tấn công các mục tiêu ở khoảng cách lên tới 400 km và ở độ cao tới 30 km dưới hỏa lực mạnh và thiết bị gây nhiễu của địch.