'Rồng lửa' S-400 của Nga nguy hiểm chết người?

(PLVN) - Với việc được trang bị các tên lửa mới, công nghệ radar tối tân và các ứng dụng khác, hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga trở thành thứ vũ khí đáng gờm và vô cùng nguy hiểm, hãng tin Sputnik dẫn một bài viết trên tạp chí National Interest nhấn mạnh.
Hệ thống phòng không của Nga.
Hệ thống phòng không của Nga.

Theo Sputnik, tác giả bài viết trên National Interest cho rằng những khả năng hiện tại của hệ thống S-400 đã vượt trội so với các hệ thống phòng không trước đây.

Theo bài viết, hệ thống phòng không S-400 là sự hiện đại hóa sâu sắc của S-300, hội tụ tất cả các thế mạnh của hệ thống cũ và được trang bị thêm nhiều tính năng mới, nổi trội. Trong đó, với việc được trang bị những chiếc radar mới, cảm biến nhạy hơn, hệ thống S-400 có thể phát hiện được hầu hết mọi mục tiêu trên không.

Một ưu điểm khác của hệ thống này được liệt kê là tính cơ động, linh hoạt trong sử dụng. Theo đó, tổ hợp phòng không mới của Nga tương thích với 4 loại tên lửa khác nhau về trọng lượng và tính năng. 

Điều này cho phép hình thành một hệ thống phòng không đa cấp độ. Ngoài ra, S-400 cũng có thể sử dụng cả những tên lửa được trang bị cho hệ thống S-300.

Thêm vào đó, tầm bắn của hệ thống S-400 cũng đã được tăng lên đáng kể. Tên lửa này hiện có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên tới 400 km.

Tác giả bài viết cho rằng, những ưu điểm trên khiến S-400 trở thành mối đe dọa chết người, đầy nguy hiểm.

S-400 là hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung và tầm xa mới nhất được Nga đưa vào sử dụng năm 2007. 

Hệ thống này được thiết kế để phá hủy các máy bay và tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình. Máy bay này cũng có thể được sử dụng để chống lại các mục tiêu trên mặt đất. 

Theo giới chức Nga, hệ thống S-400 có thể tấn công các mục tiêu ở khoảng cách lên tới 400 km và ở độ cao tới 30 km dưới hỏa lực mạnh và gây nhiễu của địch.