Nga bất ngờ 'thay tướng'

0:00 / 0:00
0:00
Bộ Quốc phòng Nga ngày 30/4 ra thông báo thay tướng cấp cao nhất phụ trách hậu cần trước một cuộc phản công dự kiến của Ukraine, 7 tháng sau khi nhân vật này được bổ nhiệm.
Tướng Kuzmenkov (phải) thay thế tướng Mikhail làm chỉ huy hậu cần của quân đội Nga. (Nguồn: Getty)

Tướng Kuzmenkov (phải) thay thế tướng Mikhail làm chỉ huy hậu cần của quân đội Nga. (Nguồn: Getty)

Thông báo trên được đưa ra sau nhiều ngày có tin đồn về việc thay thế vị chỉ huy này, đại tướng Mikhail Mizintsev.

Nhân vật được giao trọng trách thay thế là Phó Tư lệnh Vệ binh Quốc gia, tướng Alexei Kuzmenkov. "Ông Kuzmenkov được bổ nhiệm vị trí Thứ trưởng Quốc phòng Nga, chịu trách nhiệm hỗ trợ hậu cần cho lực lượng vũ trang", theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga.

Bộ Quốc phòng Nga không nêu lý do ông Mizintsev bị thay thế nhưng theo các chuyên gia, trong bối cảnh Kiev đang lên kế hoạch mở các đợt phản công, Moscow muốn củng cố lại vấn đề hậu cần trong quân đội.

Theo các chuyên gia, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine đã bộc lộ những vấn đề lớn về hậu cần, điều này đặc biệt dễ thấy trong một đợt rút quân ở Kherson vào năm 2022.

Bộ chỉ huy tác chiến miền Nam của Ukraine trong tuần qua nói rằng, các lực lượng Ukraine đang âm thầm tiến hành các hoạt động phản công. Trong đợt phản công này, Ukraine dường như nhắm mục tiêu vào các kho hậu cần của Nga ở phía Đông Kherson.

Tướng Mizintsev là cựu chỉ huy chiến dịch Mariupol, dàn dựng cuộc chiến bao vây thành phố Mariupol của Ukraine trong những tháng đầu của cuộc chiến hồi năm 2022. Ông Mizintsev đã bị chính phủ Anh áp lệnh trừng phạt vì liên quan đợt bao vây thành phố cảng Mariupol hồi tháng 3/2022.

Ông Mizintsev được bổ nhiệm vị trí chỉ huy hậu cần vào tháng 9/2022, vài ngày sau khi Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh động viên một phần, triệu tập lực lượng dự bị cho chiến dịch tại Ukraine.

Theo hãng tin TASS, ông Mizintsev sinh năm 1962 và tốt nghiệp Trường quân sự Kalinin Suvorov năm 1980.

Trong khi đó, ông Kuzmenkov tốt nghiệp Trường Hậu cần Quân sự cấp cao Volsk năm 1992. Từ đó đến năm 2019, ông giữ nhiều vị trí khác nhau trong các tổ chức hỗ trợ hậu cần cho lực lượng vũ trang Nga. Từ năm 2019, ông giữ chức phó Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga.

Đọc thêm