Nga cảnh báo 'sóng ngầm' từ khu vực bình lặng nhất châu Âu

0:00 / 0:00
0:00
Nga cho rằng, việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO có thể khiến các nước Baltic trở thành khu vực đối đầu gay gắt.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko. (Nguồn: TASS)
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko. (Nguồn: TASS)

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko, ngày 1/7 cho rằng, việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có thể biến các nước Baltic từ khu vực bình lặng nhất thành khu vực đối đầu gay gắt.

Ông Grushko nói thêm, Moscow sẽ theo dõi chặt chẽ những gì đang xảy ra trên lãnh thổ hai nước trên khi họ quyết định gia nhập NATO.

Thứ trưởng Ngoại giao Grushko nói: “Diễn biến trên là một thực tế quân sự-chính trị mới sẽ ảnh hưởng đến quá trình lập kế hoạch quân sự của chúng tôi. Giờ đây chúng tôi sẽ đối phó với các tình huống tiềm tàng dọc theo biên giới, đe dọa an ninh của Nga”.

Trước đó, ông Grushko cũng lưu ý, việc mở rộng NATO là "giai đoạn đáng buồn nhất" trong lịch sử của châu Âu.