Nga cảnh báo về 'một kịch bản thảm khốc'

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bình luận về vấn đề có khả năng xảy ra đụng độ trực tiếp giữa Nga và NATO, người phát ngôn Điện Kremlin nói rằng "tất cả đều muốn tránh" kịch bản này.
Điện Kremlin. Ảnh: TASS
Điện Kremlin. Ảnh: TASS

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 12/5 cho biết, Moscow sẽ sẵn sàng đưa ra phản ứng kiên quyết nhất, nếu bất kỳ bên nào mạo hiểm can thiệp vào hoạt động quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

"Chúng tôi, trước hết, tiếp tục từ những tuyên bố mà Tổng thống đã đưa ra kể từ ngày 24/2 rằng Nga sẽ sẵn sàng đưa ra phản ứng kiên quyết nhất đối với những lực lượng bên ngoài cố gắng tiến vào Ukraine và can thiệp vào chiến dịch quân sự đặc biệt mà Lực lượng vũ trang Nga hiện đang tiến hành ở Ukraine”, người phát ngôn Tổng thống Nga nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: Reuters

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn Điện Kremlin chỉ rõ: “Những tuyên bố này của Tổng thống đã được nhiều người biết đến và chúng tôi, trước hết, tiến hành từ những tuyên bố này".

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã viết trên kênh Telegram của mình vào ngày 12/5 rằng việc "bơm" vũ khí vào Ukraine làm tăng khả năng xung đột tiềm tàng của NATO với Nga có thể phát triển thành một cuộc chiến tranh hạt nhân mà "sẽ là một kịch bản thảm khốc cho tất cả mọi người".

"Các nước NATO "bơm" vũ khí vào Ukraine, huấn luyện quân đội sử dụng thiết bị của phương Tây, gửi lính đánh thuê và các cuộc tập trận của các nước Liên minh gần biên giới của chúng tôi làm tăng khả năng xảy ra xung đột trực tiếp và công khai giữa NATO và Nga", ông Medvedev cho biết trong một bài đăng trên Telegram.

Theo Reuters trích dẫn số liệu của Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí có trụ sở tại Washington cho biết, Nga và Mỹ cho đến nay là hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới: Nga có khoảng 6.257 đầu đạn hạt nhân trong khi ba cường quốc hạt nhân của NATO - Mỹ, Anh và Pháp - có khoảng 6.065 đầu đạn cộng lại.