Nga cảnh báo về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nga coi bất kỳ hoạt động cung cấp vũ khí nào cho Ukraine là hành động thù địch công khai chống Nga, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 20/4 nhấn mạnh.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.

Theo hãng tin TASS, phát biểu của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga được đưa ra khi bình luận về tuyên bố của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol liên quan đến khả năng Hàn Quốc cung cấp vũ khí cho Ukraine.

“Chúng tôi sẽ xem xét mọi nguồn cung cấp vũ khí cho Ukraine, bất kể chúng đến từ đâu, như một động thái thù địch công khai chống Nga”, bà Maria Zakharova nhấn mạnh, đồng thời đề cập đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, những bước đi như vậy sẽ tác động tiêu cực đến quan hệ song phương của Nga với những nước cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nói rằng các lực lượng Nga chỉ tiến hành các cuộc tấn công có độ chính xác cao vào các mục tiêu quân sự chứ không phải các cơ sở hạ tầng dân sự ở Ukraine, không gây lo ngại về an toàn với dân thường.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 19/4, Tổng thống Hàn Quốc nói rằng Hàn Quốc có thể bắt đầu cung cấp vũ khí cho Ukraine trong trường hợp có mối đe dọa nghiêm trọng đối với dân thường ở Ukraine.