Nga chính thức bước vào cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 8

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng nay, 15/3, cuộc bầu cử tổng thống đã chính thức bắt đầu ở Nga. Trong 3 ngày tới, người Nga sẽ đi bỏ phiếu để bầu tổng thống của họ trong 6 năm tới.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo hãng tin TASS, các điểm bỏ phiếu đã mở cửa đầu tiên ở vùng Viễn Đông của Nga, bao gồm vùng cực đông Kamchatka và Chukotka.

Ông Vladimir Solodov, Thống đốc Kamchatka, đã trở thành người đứng đầu khu vực đầu tiên tham gia bầu cử.

Tại cuộc bầu cử này, 4 ứng cử viên bao gồm ông Vladislav Davankov (do đảng Nhân dân Mới đề cử), Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin (ứng cử viên tự ứng cử), ông Leonid Slutsky của Đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR), và ông Nikolay Kharitonov (Đảng Cộng sản Nga) sẽ cạnh tranh với nhau để giành chức vụ cao nhất tại Nga. Đây là cuộc cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 8 trong lịch sử nước Nga hiện đại.

Theo thống kê, hơn 94.000 điểm bỏ phiếu sẽ mở cửa ở Nga từ 8h đến 20h mỗi ngày trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử.

Ngoại trừ một số điểm bỏ phiếu ở nước ngoài, cuộc bầu cử sẽ chính thức kết thúc lúc 21h ngày 17/3, khi các điểm bỏ phiếu ở vùng cực Tây Kaliningrad của Nga đóng cửa.

Tổng cộng có 295 điểm bỏ phiếu sẽ được mở ở 144 quốc gia và vùng lãnh thổ nước ngoài. Thái Lan là địa điểm đầu tiên đầu tiên mở các điểm bỏ phiếu trên lãnh thổ của Tổng lãnh sự quán Nga tại Phuket.

Truyền thông Nga cho biết, đây sẽ là cuộc bỏ phiếu tổng thống đầu tiên sử dụng các công nghệ mới nhất, đã được thử nghiệm trong các cuộc bầu cử cấp thấp hơn trước đó, như thời gian bỏ phiếu kéo dài 3 ngày và chấp nhận việc bỏ phiếu từ xa.

Theo Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga Ella Pamfilova, người Nga thích việc tiến hành cuộc bầu cử trong 3 ngày vì nó mang lại cho họ nhiều cơ hội bỏ phiếu hơn.

Bên cạnh đó, cuộc bầu cử tổng thống năm nay cũng sẽ là lần đầu tiên cử tri Nga có quyền lựa chọn hình thức bỏ phiếu trực tuyến.

Hình thức bỏ phiếu này được triển khai ở 29 khu vực, bao gồm cả Moscow, chiếm 1/3 số khu vực của nước Nga.

Thống kê cho thấy, tổng cộng đã có hơn 4,7 triệu người đã đăng ký bỏ phiếu trực tuyến. Kết quả bỏ phiếu trực tuyến sẽ được công bố vào khoảng 22h đến 23h ngày 17/3 (giờ Moscow).