Nga công bố kết quả bầu cử chính thức, xác nhận kỷ lục của Tổng thống Putin

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ông Vladimir Putin đã được bầu lại làm tổng thống Nga với tỉ lệ phiếu bầu cao kỷ lục, hãng tin SPutnik dẫn kết quả chính thức của cuộc bầu cử tổng thống do Ủy ban bầu cử trung ương (CEC) Nga công bố ngày 21/3 cho hay.
Tổng thống Nga Putin.
Tổng thống Nga Putin.

Cụ thể, Sputnik dẫn tuyên bố của bà Ella Pamfilova – Chủ tịch CEC tại cuộc họp đặc biệt của Ủy ban về kết quả bỏ phiếu chính thức trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga cho biết, tại cuộc bầu cử, ông Vladimir Putin đã nhận được tổng cộng 87,28% phiếu bầu.

Đây là tỷ lệ phiếu bầu kỷ lục, giúp ông Putin giành được nhiệm kỳ thứ 5 với chiến thắng vang dội. Theo bà Pamfilova, tổng cộng, đã có 76.277.708 cử tri đã bỏ phiếu cho ông Putin tại cuộc bầu cử vừa diễn ra. Trong quá trình tranh cử, ông Putin cũng đã nhận được sự ủng hộ của hơn 75 triệu cử tri.

Theo kết quả chính thức được công bố, trong cuộc đua năm 2024, ứng cử viên của Đảng Cộng sản Nga Nikolay Kharitonov giành được 4,31% số phiếu bầu; ứng viên Vladislav Davankov của đảng Nhân dân Mới được 3,85% phiếu bầu và ứng cử viên Leonid Slutsky của Đảng Dân chủ Tự do nhận được 3,2% phiếu bầu.

Vẫn theo người đứng đầu CEC, đã có 87.576.075 cử tri đã tham gia cuộc bầu cử, tương đương với 77,49% số cử tri. Xét về con số tuyệt đối, đây cũng là cuộc bầu cử có số lượng cử tri tham gia nhiều nhất trong lịch sử hiện đại của Nga.

Ông Putin được bầu làm Tổng thống Nga lần đầu tiên vào năm 2000 và phục vụ 2 nhiệm kỳ 4 năm liên tiếp cho đến năm 2008. Sau đó, ông trở thành Thủ tướng Nga dưới thời Tổng thống Dmitry Medvedev.

Trong thời gian ông Medvedev nắm quyền, ông đã kéo dài nhiệm kỳ tổng thống lên 6 năm. Ông Putin một lần nữa trở thành nguyên thủ quốc gia Nga vào năm 2012 và tái đắc cử vào năm 2018.

Là một phần của cải cách hiến pháp lớn vào năm 2020, Nga đã sửa đổi các quy định bầu cử, “vô hiệu hóa” các nhiệm kỳ trước đây của ông Putin và cho phép ông ra tranh cử trong năm nay.

Trong bài phát biểu trước cử tri trước cuộc bỏ phiếu, ông Putin khuyến khích người Nga tham gia bầu cử, lưu ý rằng “mỗi lá phiếu đều có giá trị và ý nghĩa” và kết quả của cuộc bầu cử sẽ “định hình sự phát triển của đất nước trong nhiều năm tới”.

Ông cũng thừa nhận Nga đang trải qua một “giai đoạn khó khăn”, đối mặt với các vấn đề “ở hầu hết các lĩnh vực” do các lệnh trừng phạt của phương Tây áp đặt lên do cuộc xung đột Ukraine. Ông kêu gọi người dân Nga “tiếp tục đoàn kết và tự tin” để vượt qua những thách thức này.