Nga công bố thiệt hại do tội phạm gây ra

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Gần 20.000 người ở Nga đã thiệt mạng do nhiều tội ác khác nhau từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2021, theo thống kê của Bộ Nội vụ Nga.
Ảnh: TASS
Ảnh: TASS

"Hậu quả của các hành vi phạm tội là 19.800 người đã thiệt mạng và 27.500 người bị tổn thương về thể xác. Các khu vực nông thôn chiếm 37,5% tổng số người chết (7.400). Các thành phố và khu định cư kiểu đô thị chiếm 67,8% số người phải chịu đựng đau đớn về thể chất", tài liệu của Bộ Nội vụ Nga cho biết.

Khoảng bốn trong số năm tội phạm được đăng ký ở các thành phố và các khu định cư kiểu đô thị (1,4 triệu trong tổng số các vụ phạm tội). Các khu vực nông thôn chiếm 1/5 tổng số vụ, tương đương với tổng số khoảng 318.500 vụ phạm tội.

Nhìn chung, tổng số 1.705.800 tội phạm đã được xác nhận ở Nga trong giai đoạn báo cáo, giảm 1,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự gia tăng tội phạm đã được ghi nhận ở 29 khu vực của Nga, trong khi ở 56 khu vực, số lượng giảm so với năm ngoái.

Theo số liệu thống kê của Bộ Nội vụ về tội phạm ở Nga, thiệt hại do tội phạm gây ra ở Nga đã lên tới 724,3 tỷ rúp (gần 9,9 tỷ USD theo tỷ giá hối đoái hiện tại).

"Thiệt hại do tội phạm (tính theo các vụ án hình sự đã hoàn thành và bị đình chỉ) lên tới 724,3 tỷ rúp, ít hơn 66,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Phần lớn thiệt hại (93,4%) liên quan đến tội phạm được ghi nhận ở các thành phố và khu định cư đô thị", theo báo cáo của Bộ Nội vụ.

Bộ Nội vụ Nga cho biết, số lượng tội phạm kinh tế đã tăng 5,8% so với dữ liệu của năm ngoái. Từ tháng 1 đến tháng 10, cơ quan thực thi pháp luật đã phát hiện 101.700 vụ phạm tội trong lĩnh vực này. Thiệt hại do tội phạm kinh tế nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng gây ra, chiếm 62,6% tổng số tội phạm kinh tế được xác nhận trong giai đoạn báo cáo, lên tới 577,7 tỷ rúp.

Đọc thêm