Nga 'đáp trả' vụ Đức trục xuất loạt nhà ngoại giao

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Moscow "đáp trả"  bằng cách yêu cầu hàng chục nhân viên ngoại giao của Berlin về nước, đài RT dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga ngày 22/4 cho biết.
Trụ sở Bộ Ngoại giao Nga.
Trụ sở Bộ Ngoại giao Nga.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova xác nhận với truyền thông trong nước rằng “hơn 20” nhà ngoại giao sẽ được mỗi bên yêu cầu về nước.

Phía Nga đã chỉ trích động thái trục xuất các nhà ngoại giao của Đức, cho rằng việc này ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ song phương.

Do đó, Nga cũng đáp trả tương xứng. “Phía Nga đã quyết định làm theo quyết định này và trục xuất các nhà ngoại giao Đức khỏi Nga, cũng như hạn chế đáng kể số lượng nhân viên tối đa của các cơ quan đại diện ngoại giao Đức tại nước chúng tôi”, Bộ Ngoại giao Nga ngày 22/4 thông báo.

Hãng tin TASS đăng tải, theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga, vào ngày 5/4 vừa qua, Bộ này đã chính thức thông báo cho Đại sứ Đức tại Nga Geza Andreas von Geyr về quyết định của Moscow.

Bộ Ngoại giao Nga vào tháng 8 năm ngoái ước tính rằng khoảng 400 nhà ngoại giao của Nga đã bị trục xuất khỏi 28 quốc gia.

Moscow cho biết họ coi việc trục xuất là hành động “không thân thiện” và đã cảnh báo sẽ trả đũa tất cả các biện pháp như vậy.

Đọc thêm