Nga giới thiệu mẫu phi thuyền sử dụng động cơ hạt nhân

(PLO) - Cơ quan hàng không và vũ trụ của Nga (Roscosmos) vừa giới thiệu mẫu tàu vũ trụ mới sử dụng động cơ hạt nhân, hãng tin Sputnik cho hay.
Mẫu tàu vũ trụ mới sử dụng động cơ hạt nhân do phía Nga công bố.
Mẫu tàu vũ trụ mới sử dụng động cơ hạt nhân do phía Nga công bố.

Theo Sputnik, từ năm 2010, Nga đã bắt tay vào dự án chế tạo môđun vận tải-năng lượng dựa trên hệ thống động lực hạt nhân lớp megawatt. 

Động cơ hạt nhân sử dụng trong dự án này đang do Roscosmos, Trung tâm Keldysh và Cơ quan năng lượng nguyên tử Nga (Rosatom) đảm trách. 

“Hiện, Trung tâm Keldysh đang nghiên cứu phát triển tàu vũ trụ với động cơ sử dụng năng lượng hạt nhân cho mẫu tàu vũ trụ mới. Động cơ này sẽ mạnh hơn, không cần ánh sáng và pin mặt trời”, đại diện của Roscosmos cho biết.

Ngoài các đơn vị trên, một doanh nghiệp khác trong ngành công nghiệp tên lửa - vũ trụ của Nga có tên Phòng Thiết kế Arsenal cũng đang nghiên cứu để động cơ hạt nhân vào tàu vũ trụ.

Hãng tin Sputnik nhấn mạnh, điểm đặc biệt ở đây là hiện nay trên thế giới không nước nào có thiết kế  tàu vũ trụ sử dụng động cơ hạt nhân trong tương tự.

Đọc thêm