Nga gửi thiết bị quân sự đến Tajikistan vì 'bất ổn ngày càng tăng' trong khu vực

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bộ Quốc phòng Nga cho biết Nga đã gửi xe bọc thép và thiết bị quân sự đến Tajikistan, nước láng giềng của Afghanistan, trong bối cảnh “bất ổn ngày càng gia tăng” gần biên giới phía nam nước này.
Lực lượng đặc biệt của quân đội Mỹ trên cánh đồng khi trực thăng Blackhawk chở các sĩ quan NATO hạ cánh xuống khu phố Balakino Bazar của thị trấn Marjah, miền nam Afghanistan. Ảnh: AFP (chụp ngày 24/2/2010)
Lực lượng đặc biệt của quân đội Mỹ trên cánh đồng khi trực thăng Blackhawk chở các sĩ quan NATO hạ cánh xuống khu phố Balakino Bazar của thị trấn Marjah, miền nam Afghanistan. Ảnh: AFP (chụp ngày 24/2/2010)

Trong một tuyên bố hôm thứ Bảy, Bộ Quốc phòng Nga công bố đã chuyển 12 xe bọc thép và một loạt thiết bị quân sự, bao gồm thiết bị chiến đấu tầm gần và đồ bảo hộ, cho Tajikistan.

“Trong bối cảnh bất ổn ngày càng gia tăng gần biên giới phía nam của Tajikistan, chúng tôi đang làm việc cùng nhau để đảm bảo an ninh cho các quốc gia của chúng tôi”, Thiếu tướng Yevgeny Tsindyaikin cho biết trong tuyên bố của Bộ Quốc phòng.

Hãng thông tấn Interfax của Nga hôm thứ Sáu đưa tin rằng Moscow sẽ trang bị cho căn cứ quân sự của mình ở Tajikistan 30 xe tăng mới vào cuối năm nay.

Nga đã tổ chức các cuộc tập trận quân sự gần biên giới với Afghanistan và mở rộng khí tài tại căn cứ này, sau khi Taliban tăng cường các cuộc tấn công chống lại lực lượng Chính phủ Afghanistan, trong bối cảnh lực lượng nước ngoài đang rút khỏi Afghanistan.

Khi tình hình đang diễn ra ở Afghanistan làm gia tăng lo ngại về các mối đe dọa an ninh đối với Tajikistan, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết vào thời điểm đó rằng nguồn cung cấp vũ khí và thiết bị bổ sung sẽ được cung cấp để hỗ trợ quân đội Tajikistan từ các căn cứ quân sự ở nước này.

Nga cho biết sự hỗn loạn, vội vàng rút quân khỏi Afghanistan của Washington đã làm suy giảm sự ổn định ở khu vực Trung Á.

Moscow sẽ trang bị cho căn cứ quân sự của mình ở Tajikistan 30 xe tăng mới vào cuối năm nay. Ảnh: Pars Today

Moscow sẽ trang bị cho căn cứ quân sự của mình ở Tajikistan 30 xe tăng mới vào cuối năm nay. Ảnh: Pars Today

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết vào tháng trước rằng Moscow không muốn nhìn thấy quân đội Mỹ ở các nước Trung Á và ở phía nam biên giới của Nga vì biện pháp này sẽ khiến khu vực trở thành mục tiêu cho các cuộc tấn công của các phe nổi dậy.

Nga cũng đã đưa ra báo cáo về kế hoạch triển khai quân đội đến khu vực Trung Á sau khi các lực lượng nước ngoài rút khỏi Afghanistan và Taliban tiếp quản Afghanistan.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 24/8 cho biết: “Trước hết, Nga đã ký một thỏa thuận với các quốc gia này, trong đó yêu cầu tất cả các thành viên của CSTO [Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể] chấp thuận việc triển khai quân đội nước ngoài trên lãnh thổ của một quốc gia thành viên,”

Phát biểu của Ngoại trưởng Nga được đưa ra sau khi The Wall Street Journal đưa tin về khả năng quân đội Mỹ được triển khai tới Trung Á, cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phản đối ý tưởng triển khai quân đội Mỹ trong khu vực trong cuộc gặp ngày 16/6 với Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Trước đó, Nga đã cảnh báo Hoa Kỳ không nên triển khai quân ở các nước Trung Á thuộc Liên Xô cũ sau khi rút quân khỏi Afghanistan.

Hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin, nhân kỷ niệm 20 năm sự kiện 11/9 ở Mỹ, trong một bài viết trên trang Gazeta.Ru, Thủ tướng, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết hàng chục nghìn chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) đang ở Afghanistan, bao gồm các tỉnh giáp biên giới với các nước Trung Á để lan rộng ảnh hưởng của nó đến toàn bộ khu vực.

Theo ông Medvedev, Mỹ trong chiến dịch kéo dài gần 20 năm ở Afghanistan "không thể đưa ra bất cứ điều gì chống lại các tay súng IS, mà chỉ để chúng di dời ồ ạt từ Syria sang Afghanistan", nên “việc Mỹ rút khỏi Afghanistan chỉ làm gia tăng hoạt động của tổ chức khủng bố vốn vẫn là mối đe dọa to lớn đối với châu Á, châu Phi, Trung Đông và châu Âu".

Thủ tướng Medvedev cũng chỉ ra rằng người Mỹ đã không đạt được mục tiêu chính mà Tổng thống Mỹ khi đó là George Bush bày tỏ sau vụ tấn công ngày 11/9 - đó là chiến thắng trước chủ nghĩa khủng bố ở Afghanistan. "Do nhiều tính toán sai lầm của Hoa Kỳ, bao gồm cả trong chính sách Trung Đông, những kẻ khủng bố tiếp tục hoạt động trên lãnh thổ của Afghanistan" - Thủ tướng Medvedev nhận xét.