Nga huy động đội tàu chiến, máy bay tập trận trên biển

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 2/8, Nga đã khởi động cuộc tập trận hải quân quy mô lớn mang tên Lá chắn Đại dương 2023 ở Biển Baltic.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Hãng tin TASS dẫn tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, cuộc tập trận hải quân Lá chắn Đại dương 2023 sẽ diễn ra trên Biển Baltic dưới sự chỉ huy của Tổng Tư lệnh Hải quân Nga Nikolay Yevmenov.

Cuộc tập trận có sự tham gia của hơn 30 tàu chiến đấu và pháo hạm, 20 tàu hỗ trợ, 30 máy bay của lực lượng hàng không hải quân và Lực lượng hàng không vũ trụ Nga cùng khoảng 6.000 binh sĩ.

Tổng cộng, hơn 200 hoạt động diễn tập chiến đấu đã được lên kế hoạch, bao gồm cả những cuộc tập trận liên quan đến việc sử dụng vũ khí thực tế.

“Cuộc tập trận sẽ kiểm tra khả năng sẵn sàng của lực lượng hải quân trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia của Nga trong một khu vực hoạt động quan trọng và khả năng tương tác của các sở chỉ huy ở các cấp khác nhau trong việc chỉ huy và kiểm soát các lực lượng quân đội", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Ngoài ra, các cuộc diễn tập hải quân của Nga sẽ thực hành bảo vệ các tuyến đường biển, vận chuyển binh lính và hàng hóa quân sự cũng như bảo vệ bờ biển.

Sau cuộc tập trận, các tàu chiến của Nga sẽ di chuyển giữa các hạm đội đến các căn cứ hải quân thường trực trong khi các máy bay sẽ quay trở lại các sân bay đóng quân.

Đọc thêm