Nga không để xảy ra chiến tranh hạt nhân, Mỹ khẳng định không đưa quân đội tới Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mỹ tán thành với quan điểm của Nga rằng không thể có người chiến thắng trong một cuộc chiến tranh hạt nhân.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki.

Theo hãng tin TASS, tuyên bố trên được Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki đưa ra tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 2/5.

“Người Nga đã nói rõ rằng không để xảy ra chiến tranh hạt nhân, một cuộc chiến tranh hạt nhân không thể có người thắng. Chúng tôi đồng ý với điều đó. Và đó là điều quan trọng đối với mọi quốc gia”, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh.

Tại cuộc họp báo, bà Psaki cũng cho hay, Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn duy trì quan điểm không đưa quân đội Mỹ tới Ukraine.

Bà Psaki cũng phủ nhận ý kiến cho rằng tình hình xung quanh Ukraine đã biến thành một cuộc xung đột gián tiếp giữa NATO và Nga.