Nga lên tiếng bất ngờ về cuộc gặp đầu tiên của Tổng thống Putin và Tổng thống Ukraine

(PLVN) - Hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ tứ Normandy tại Paris, Pháp đã không đạt được một bước đột phá quan trọng, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov

Theo hãng tin TASS, tuyên bố trên được Người phát ngôn Điện Kremlin đưa ra trong cuộc phỏng vấn trên kênh Telegram.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Peskov xác nhận tín hiệu tích cực khi cuộc thảo luận của nhóm Bộ tứ Normandy đã được nối lại sau một thời gian dài bị gián đoạn.

Tuy nhiên, Người phát ngôn Điện Kremlin bác bỏ thông tin hội nghị đã đạt được bước đột phá quan trọng.

“Không, không có”, ông Peskov nói khi được hỏi về việc cuộc gặp có đưa đến bước đột phá quan trọng nào không.

Hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ tứ Normandy đã được tổ chức tại Paris, Pháp vào ngày 9/12 vừa qua, sau 3 năm bị đình trệ.

Tổng thống Vladimir Putin của Nga, Emmanuel Macron của Pháp, Vladimir Zelensky của Ukraine và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tập trung tại Cung điện Elysee để thảo luận về cách giải quyết cuộc xung đột ở Donbass.

Các cuộc đàm phán kéo dài 7 giờ đã đưa đến tuyên bố chung sau cuộc gặp, trong đó có một số thỏa thuận cụ thể, trong đó có việc mở đường cho một thỏa thuận trao đổi tù binh ở Donbass theo công thức trao đổi tất cả tù nhân trước cuối năm nay.

Các lãnh đạo tham gia hội nghị cũng kêu gọi ngừng bắn toàn diện vào cuối năm 2019 cùng một số thỏa thuận khác.

Cuộc gặp ở Paris là lần đầu tiên Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Ukraine gặp mặt trực tiếp. Bên lề hội nghị thương đỉnh, 2 ông cũng đã có cuộc gặp song phương.

Đọc thêm