Nga mang máy bay vận tải quân sự mới nhất ra trình diễn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Máy bay vận tải quân sự mới nhất của Nga Ilyushin Il-112V đã thực hiện chuyến bay đến thị trấn Zhukovsky ở gần Moscow và sẽ được công bố với các khách mời dự diễn đàn Army-2021.
Máy bay của Nga.
Máy bay của Nga.

Theo hãng tin TASS, thông tin trên được văn phòng báo chí của Công ty United Aircraft Corporation thuộc tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec công bố.

“Ngày 13/8, nguyên mẫu đầu tiên của máy bay vận tải quân sự hạng nhẹ mới Il-112V đã thực hiện chuyến bay từ Xí nghiệp Hàng không Voronezh đến căn cứ của Công ty Ilyushin ở thị trấn ngoại ô Zhukovsky để chuẩn bị tham gia diễn đàn kỹ thuật-quân sự quốc tế Army-2021” tuyên bố cho biết.

Theo tuyên bố, máy bay của Nga được điều khiển bởi phi công thử nghiệm hạng 1, Anh hùng nước Nga Nikolai Kuimov - phi công trưởng của Công ty Máy bay Ilyushin, phi công thử nghiệm hạng 1 Dmitry Komarov và kỹ sư bay thử hạng 1 Nikolai Khludeyev.

“Đây là một sự kiện quan trọng đối với nhà máy của chúng tôi và đối với toàn bộ ngành công nghiệp chế tạo máy bay trong nước. Chúng tôi tự hào rằng nguyên mẫu máy bay vận tải quân sự Il-112V đầu tiên được chế tạo tại Xí nghiệp Hàng không Voronezh sẽ tham gia vào sự kiện quân sự hàng năm quan trọng của đất nước là Diễn đàn kỹ thuật-quân sự quốc tế Army-2021”, văn phòng báo chí dẫn lời Giám đốc điều hành Công ty Hàng không Voronezh Farit Sharafeyev cho biết.

Theo ông Sharafeyev, các cuộc thử nghiệm sơ bộ đối với chiếc Il-112V đầu tiên đang được tiến hành và nguyên mẫu thứ hai cũng đang trải qua các cuộc thử nghiệm độ bền.

Các phần việc này đang được tiến hành tại Công ty hàng không Voronezh với sự tham gia của công ty mẹ Ilyushin để đưa máy bay Il-112V vào sản xuất hàng loạt.

Công việc phát triển máy bay được tiến hành tại Công ty Máy bay Ilyushin kể từ năm 2014. Máy bay Il-112V có khả năng chở tối đa 5 tấn hàng hóa và được chỉ định để vận chuyển nhân viên, khí tài quân sự và vũ khí.

Giám đốc thiết kế của Công ty Ilyushin Sergey Ganin trước đó cho biết, các cuộc thử nghiệm đối với máy bay vận tải quân sự Il-112V được tiến hành theo đúng tiến độ.

Il-112V là máy bay vận tải quân sự đầu tiên được phát triển ở Nga từ thời hậu Xô Viết.