Nga "mắng" Ukraine về "chính sách đối ngoại xấc xược"

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết hôm Chủ nhật rằng, chính sách đối ngoại xấc xược của Ukraine rõ ràng là nhằm che giấu khoảng cách giữa tham vọng và tiềm năng của họ.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.

Đó là bình luận của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova về tuyên bố của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky rằng "sẽ không ai nhìn thấy những bước tiến của Ukraine nếu không có một chính sách quốc tế mạnh mẽ và trơ trẽn".

"Đúng vậy! Đó là cách tốt nhất để giải thích", cô viết trên kênh Telegram của mình. "Chế độ Kiev không thể cung cấp cho thế giới bất cứ điều gì được mong đợi từ nó và bằng cách này, phương Tây phải trả giá bằng: sự thất bại trong cải cách, chia rẽ nội bộ ngày càng lớn, không có khả năng bảo tồn truyền thống và hiện đại hóa đất nước.

Vì vậy, họ đã lựa chọn hành động một cách liều lĩnh và che giấu một khoảng cách giữa tham vọng của họ và tiềm năng đằng sau sự xấc xược". Theo bà Zakharova, không có bước tiến nào ở Ukraine, mà "chỉ có những bước lùi".