Nga – Mỹ thảo luận về công nhận lẫn nhau chứng nhận tiêm vaccine COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nga và Mỹ ngày 2/10 đã thảo luận về vấn đề công nhận lẫn nhau giấy chứng nhận tiêm chủng COVID-19 tại Geneva, Thụy Sỹ.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo hãng tin TASS, phát biểu với các nhà báo tại một cuộc họp ngắn sau cuộc thảo luận, Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko cho hay, tại cuộc thảo luận, các đại diện của Mỹ "đã nghe các lập luận của phía Nga”.

“Họ đã nghe các lập luận và nhận ra rằng việc này là hợp lý vì việc phê duyệt vaccine được bán trên thị trường và phê duyệt vaccine để phòng chống dịch bệnh COVID-19 trực tiếp là các quy trình khác nhau”, Bộ trưởng Nga nói.

Vẫn theo Bộ trưởng Y tế Nga, ông nghĩ rằng các đồng nghiệp phía Mỹ là những người rất có năng lực. Họ đã được thông báo về các lập luận của phía Nga và sẽ đánh giá về các vấn đề mà phía Nga đưa ra.

“Và chúng tôi sẽ quay lại bàn thảo về vấn đề này”, Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko tuyên bố.

Theo ông Mikhail Murashko, ông đang nói về "sự công nhận các chứng nhận, không phải vaccine, cũng như về hiệu quả của các biện pháp phòng ngừa”.

Tờ Washington Post trước đó đưa tin rằng, từ tháng 11 tới, các nhà chức trách Mỹ có thể không cho phép nhập cảnh đối với những người nước ngoài đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19 Sputnik V của Nga.

Theo tờ báo trên, để nhập cảnh vào Mỹ, công dân nước ngoài sẽ phải được tiêm các loại vaccine đã được Mỹ hoặc WHO cho phép.

Điều phối viên về Ứng phó COVID-19 của Nhà Trắng Jeff Zient trước đó thông báo, bắt đầu từ tháng 11, công dân nước ngoài nhập cảnh vào Mỹ sẽ được yêu cầu xuất trình bằng chứng về việc tiêm chủng đầy đủ chống lại COVID-19.

Theo ông, bằng chứng về việc tiêm chủng cần được xuất trình khi lên máy bay đến Mỹ. Ngoài ra, những công dân nước ngoài muốn đến Mỹ phải cung cấp kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính trong vòng 3 ngày trước khi khởi hành.