Nga ngừng cung cấp khí đốt cho Bulgaria

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tập đoàn năng lượng khổng lồ của Nga Gazprom đã thông báo cho Công ty Bulgargaz của Bulgaria rằng họ sẽ ngừng cung cấp khí đốt tự nhiên cho Bulgaria bắt đầu từ ngày 27/4.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo hãng tin TASS, thông tin trên được Bộ năng lượng Bulgaria cho biết trong một tuyên bố ngày 26/4.

“Hôm nay, 26/4, Bulgargaz EAD nhận được thông báo rằng việc vận chuyển khí đốt tự nhiên từ Gazprom Export sẽ bị đình chỉ kể từ ngày 27/4/2022”, tuyên bố cho hay.

Vẫn theo tuyên bố của phía Ukraine, theo phân tích của Công ty nhà nước Bulgargaz và Công ty Cổ phần Năng lượng Bulgaria (BEH), quy trình thanh toán hai giai đoạn mới do Nga đề xuất không phù hợp với hợp đồng hiện có cho đến cuối năm nay và gây ra rủi ro đáng kể cho phía Bulgaria.

Tuyên bố của Bộ năng lượng Bulgaria cũng cho biết Bộ năng lượng Bulgaria, Bulgarian Energy Holding, Bulgargaz và Bultransgaz đã thực hiện các biện pháp để đạt được các thỏa thuận cung cấp khí đốt thay thế. Bộ này cho biết. hiện tại, không có giới hạn nào đối với việc tiêu thụ khí đốt ở Bulgaria.

Trong khi đó, Người phát ngôn Chính phủ Bulgaria Lena Borislavova nói với kênh truyền hình BTV rằng động thái này không gây ra mối đe dọa nào đối với an ninh năng lượng của Bulgaria.

Trong một diễn biến liên quan, dài truyền hình tư nhân Ba Lan Polsat News và trang web Onet.pl của Ba Lan ngày 26/4 dẫn các nguồn tin cho biết Nga đã ngừng cung cấp khí đốt theo hợp đồng Yamal cho Ba Lan.

Đọc thêm