Nga nhận định về các liên minh Ấn Độ - Thái Bình Dương của Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Phát biểu tại Hội đồng Hội đồng Chính sách Quốc phòng và Đối ngoại lần thứ 29 cuối tuần trước, Ngoại trưởng Lavrov nói rằng AUKUS và Quad đều nhằm phá hoại các phương thức hợp tác truyền thống giữa các nước trong khu vực.
Theo AUKUS, Canberra sẽ đóng ít nhất 8 tàu ngầm hạt nhân, sử dụng công nghệ của Mỹ. Ảnh: News.com.au.
Theo AUKUS, Canberra sẽ đóng ít nhất 8 tàu ngầm hạt nhân, sử dụng công nghệ của Mỹ. Ảnh: News.com.au.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã lên án các liên minh Ấn Độ - Thái Bình Dương do Mỹ dẫn đầu gần đây gồm AUKUS (quan hệ giữa Mỹ, Anh và Australia nhằm tăng cường hợp tác an ninh, quân sự và ngoại giao) và Quad (đối thoại an ninh "Tứ cường" gồm Mỹ, Australia, Ấn Độ và Nhật Bản), đồng thời mô tả chúng là "phương hại" cho hệ thống hợp tác hiện có trong khu vực.

Ông Lavrov cho biết: “Một trong những xu hướng thời thượng nhất hiện nay là cái gọi là chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương do Hoa Kỳ phát minh”, cụ thể là AUKUS và Quad, được tạo ra để "làm xói mòn các định dạng chung ở Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đã tồn tại trong những thập kỷ qua" và "gây bất lợi cho hệ thống hiện có" ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Tháng trước, Mỹ đã thông báo về việc thành lập một liên minh mới với Australia và Anh. Quan hệ đối tác ba bên, được gọi là AUKUS, ngay lập tức bị Trung Quốc, Nga và Pháp lên án.

Theo AUKUS, Canberra sẽ đóng ít nhất 8 tàu ngầm hạt nhân, sử dụng công nghệ của Mỹ. Nga đã cảnh báo về kế hoạch "đáng báo động", đồng thời kêu gọi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) theo dõi chặt chẽ điều đó.

Australia sẽ trở thành quốc gia thứ hai sau Vương quốc Anh được phép tiếp cận công nghệ hạt nhân của Mỹ để chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Trước đó, ngày 21/9, ông Nikolay Patrushev, Thư ký Hội đồng An ninh Nga, cũng nói với tờ Argumenty i Fakty rằng, hiệp ước ba bên AUKUS "chắc chắn hình thành một khối quân sự nhằm kiềm chế và đối đầu với hai cường quốc mạnh nhất ngoài phương Tây", là Nga và Trung Quốc.

Đọc thêm