Nga sắp tạo ra vaccine ngừa ung thư?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Nga Vladimir Putin tiết lộ rằng các nhà khoa học nước này đã tiến gần đến việc tạo ra vaccine chống ung thư và một loại thuốc giúp điều hòa hệ miễn dịch thế hệ mới.
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Diễn đàn Công nghệ Tương lai ở thủ đô Moscow (Nga) vào ngày 14/2. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Diễn đàn Công nghệ Tương lai ở thủ đô Moscow (Nga) vào ngày 14/2. Ảnh: Reuters.

“Chúng tôi đã tiến gần đến việc tạo ra vaccine chống ung thư và thế hệ thuốc điều hòa miễn dịch mới. Tôi hy vọng rằng chúng sẽ sớm được sử dụng một cách hiệu quả như các phương pháp trị liệu cá nhân. Hiện có rất nhiều khám phá sáng giá và chúng tôi đang mong chờ những khám phá như vậy trong tương lai”, Tổng thống Putin cho hay tại Diễn đàn Công nghệ Tương lai ở thủ đô Moscow (Nga) vào ngày 14/2 (giờ địa phương).

Tuy nhiên, ông Putin không nêu rõ vaccine sẽ ngừa loại ung thư nào cũng như cơ chế hoạt động của vaccine.

Theo TASS, vào năm 2023, Nga đã đăng ký 530 các loại thuốc mới.

Theo Quỹ Nghiên cứu Ung thư Quốc tế, năm 2020, khoảng 18,1 triệu người được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Trong số đó, 9,3 triệu người là nam giới và 8,8 triệu người là nữ giới.