Nga sẽ gửi lô khí tài quân sự khổng lồ tới Belarus

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Hãng tin Belta dẫn lời Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết, trong tương lai gần, Nga sẽ cung cấp cho Belarus "hàng chục máy bay, hàng chục trực thăng, những vũ khí phòng không quan trọng nhất. Có thể là cả S-400 (tên lửa đất đối không)".
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko và Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo Tổng thống Lukashenko, "Chúng tôi rất cần loại vũ khí này như tôi đã nói trước đó. Nói cách khác, chúng tôi sẽ tự trang bị cho mình thiết bị hiện đại nhất. Nếu chúng tôi thấy trong cuộc tập trận (Zapad-2021) mà chúng tôi cần thứ gì đó khác, thì chúng tôi sẽ mua nó từ Liên bang Nga và ủy thác nó”.

Belarus và Nga sẽ tổ chức các cuộc tập trận chung lớn vào cuối tháng này. Các cuộc tập trận Zapad-2021 sẽ kéo dài từ ngày 10 đến ngày 16/9.

Tổng thống Lukashenko và Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng sẽ có cuộc hội đàm tại Nga trước cuộc tập trận vào ngày 9/9.

Trong cuộc gặp với công chúng và các nhà báo vào ngày 9/8, ông Lukashenko bày tỏ sự quan tâm đến hệ thống S-400, nói rằng Minsk đã liên hệ với Tổng thống Putin về một lô hàng “với giá đặc biệt, với hình thức tín dụng”.

Việc chuyển giao có thể được hiểu là một dấu hiệu nữa cho thấy sự hỗ trợ vững chắc của Moscow đối với Minsk. Nga coi Belarus là vùng đệm an ninh ở sườn phía Tây của mình chống lại NATO và Liên minh châu Âu (EU).

EU đã mâu thuẫn với Belarus kể từ cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 8/2020, mà ông Lukashenko giành chiến thắng.