Nga sẽ ngăn cản mọi nỗ lực viết lại kết quả của Thế chiến II

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh rằng kết quả được công nhận rộng rãi của Thế chiến II, được ghi trong hiến chương Liên hợp quốc, là bất khả xâm phạm.
Những kết quả được công nhận rộng rãi của Thế chiến II, được ghi trong hiến chương của Liên hợp quốc, là bất khả xâm phạm. Ảnh tư liệu
Những kết quả được công nhận rộng rãi của Thế chiến II, được ghi trong hiến chương của Liên hợp quốc, là bất khả xâm phạm. Ảnh tư liệu

Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga cho biết trong một thông điệp video gửi tới những người tham gia Diễn đàn 'Tiến trình Khabarovsk: Bài học lịch sử và thách thức đương đại' hôm 6/9, rằng, Nga sẽ tiếp tục chống lại bất kỳ nỗ lực nào, từ bất kỳ ai, nhằm điều chỉnh kết quả của Chiến tranh Thế giới thứ hai.

"Trong vài ngày tới, kỳ họp thứ 76 của Đại hội đồng Liên hợp quốc sẽ khai mạc tại New York. Về vấn đề này, cần nhắc lại rằng những kết quả được công nhận rộng rãi của Thế chiến II, được ghi trong hiến chương của tổ chức thế giới này, là bất khả xâm phạm. Nga sẽ tiếp tục ngăn chặn các nỗ lực sửa đổi chúng, bất kể nguồn gốc là gì ", Ngoại trưởng Nga tuyên bố.

"Ngoài ra, một số nhà khoa học, giới chuyên gia cũng như công chúng nói chung được kêu gọi đóng góp đáng kể vào công việc này, đặc biệt là thông qua các sự kiện như diễn đàn này", ông Lavrov nhấn mạnh.