Nga tăng đáng kể sản xuất vũ khí

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nga đã tăng cường đáng kể việc sản xuất đạn dược để hỗ trợ quân đội trong cuộc xung đột ở Ukraine, đài RT dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu.

Đài RT dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, phát biểu trên được ông Shoigu đưa ra tại gặp các quan chức quân sự hàng đầu của Bộ Quốc phòng Nga mới đây.

Tại đây, Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã được thông báo về tình hình trên thực địa cũng như vấn đề cung cấp đạn dược cho quân đội.

Cũng tại cuộc họp, ông Shoigu khẳng định, việc cung cấp vũ khí cho quân đội hiện nằm dưới sự kiểm soát liên tục của chính phủ và Bộ Quốc phòng Nga.

Theo ông Shoigu, chính quyền Nga đã “thực hiện các biện pháp cần thiết để thúc đẩy” sản xuất đạn dược.

Đồng thời, ông Shoigu cho hay, “do mở rộng năng lực sản xuất và tăng năng suất lao động”, tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Nga “đã tăng gấp nhiều lần” số lượng đạn dược được sản xuất, bao gồm cả các loại vũ khí thông thường và vũ khí có độ chính xác cao.

“Những điều này cho phép chúng ta hoàn thành các nhiệm vụ do Tổng tư lệnh tối cao giao theo kế hoạch để tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt”, Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói thêm, đề cập đến Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trong tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, ngoài việc tăng cường sản xuất đạn dược, cuộc họp còn tập trung vào các vấn đề hậu cần.

Đọc thêm