Nga thông báo mới bắt giữ một công dân Nhật Bản

(PLVN) - Một công dân Nhật Bản tháng 12 năm ngoái đã bị bắt giữ tại thành phố Vladivostok của Nga.
Trụ sở Bộ Ngoại giao Nga.
Trụ sở Bộ Ngoại giao Nga.

Hãng tin TASS dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Nga cho biết: “Vào ngày 25/12/2019, một công dân Nhật Bản đã bị cơ quan thực thi pháp luật Nga bắt giữ tại Vladivostok khi đang tìm cách để lấy được dữ liệu bí mật về tiềm năng quân sự của Nga ở vùng Viễn Đông”.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, công dân Nhật Bản sau đó đã được cho 72 giờ để rời khỏi Nga. “Vào ngày hôm sau, công dân Nhật Bản khi đó đang ở Nga bằng visa nhà báo, đã rời Nga về nước”, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho hay.

Vẫn theo Bộ Ngoại giao Nga, Moscow đã gửi công hàm phản đối tới giới chức Nhật Bản về hành động của công dân Nhật Bản.

“Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập một cố vấn của Đại sứ quán Nhật Bản tại Moscow và trao cho ông này công hàm phản đối những hành vi trái pháp luật của công dân Nhật Bản”, Bộ Ngoại giao Nga cho biết.