Nga thử nghiệm thành công vũ khí hạt nhân thế hệ mới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo nước này đã thực hiện thành công cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân thế hệ mới.
Tổng thống Vladimir Putin tại sự kiện Câu lạc bộ Thảo luận Valdai ở thành phố Sochi, Nga, ngày 5/10. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Vladimir Putin tại sự kiện Câu lạc bộ Thảo luận Valdai ở thành phố Sochi, Nga, ngày 5/10. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại sự kiện Câu lạc bộ Thảo luận Valdai ở thành phố Sochi (Nga) ngày 5/10, Tổng thống Putin cho biết Nga đã thử nghiệm thành công Burevestnik - tên lửa hành trình được vận hành bằng hạt nhân và có khả năng lắp đầu đạn nguyên tử với tầm bắn nhiều nghìn km.

Đây là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Nga xác nhận Moscow thử nghiệm thành công Burevestnik, kể từ khi ra mắt loại vũ khí này vào năm 2018 và trải qua nhiều đợt phóng thất bại.

Bên cạnh đó, Nga gần như hoàn tất việc chế tạo hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat, là một phần của những dòng vũ khí hạt nhân thế hệ mới. "Những gì còn lại là thủ tục hành chính", ông Putin nói.

Từ năm 1990, Nga đã không triển khai thử nghiệm một vụ nổ hạt nhân. Tuy nhiên, ông Putin từ chối loại trừ khả năng nối lại hoạt động thử nghiệm tương tự.