Nga tức giận khi 3 nhà ngoại giao Mỹ là nghi phạm trộm cắp

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - "Nếu đại sứ quán từ chối rút quyền miễn trừ, những người được đề cập phải rời khỏi lãnh thổ Nga ngay lập tức", Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố.
Trụ sở Bộ Ngoại giao Nga. Ảnh: TASS
Trụ sở Bộ Ngoại giao Nga. Ảnh: TASS

Nga đã gửi công hàm chính thức tới Đại sứ quán Mỹ ở Moscow yêu cầu rút quyền miễn trừ ngoại giao đối với ba nhân viên đại sứ quán để buộc tội họ vì hành vi trộm cắp, Bộ Ngoại giao Nga nói với TASS hôm thứ Sáu.

Bộ này cho biết: “Một công hàm đã được gửi tới đại sứ quán Mỹ với yêu cầu tước quyền miễn trừ ngoại giao đối với ba nhân viên của cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ vì họ được chỉ định là nghi phạm trộm cắp đồ đạc cá nhân từ một công dân Nga”.

"Nếu đại sứ quán từ chối rút quyền miễn trừ, những người được đề cập phải rời khỏi lãnh thổ Nga ngay lập tức", Bộ Ngoại giao nói thêm và không cung cấp thêm chi tiết.