Nga - Ukraine đàm phán vòng hai

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hôm nay, phái đoàn Nga và Ukraine đã tiến hành vòng hai cuộc đàm phán. Trước đó, chiều nay (theo giờ địa phương), Trợ lý Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết, phái đoàn Ukraine đã lên đường đến cuộc đàm phán với phái đoàn Liên bang Nga.
Chiếc trực thăng đưa phái đoàn Ukraine đến nơi đàm phán ngày 3/3. Ảnh: Ukrinform
Chiếc trực thăng đưa phái đoàn Ukraine đến nơi đàm phán ngày 3/3. Ảnh: Ukrinform

Ông Mykhailo Podoliak, Trợ lý Chánh văn phòng Tổng thống đăng trên Twitter, công bố một bức ảnh chụp chung với Davyd Arakhamiya, người đứng đầu Đảng Đầy tớ của Nhân dân trong Quốc hội.

Bức ảnh chụp cùng ông Davyd Arakhamiya trước giờ lên đường đi đàm phán được ông Mykhailo Podoliak công bố trên Facebook chiều tối nay.

Bức ảnh chụp cùng ông Davyd Arakhamiya trước giờ lên đường đi đàm phán được ông Mykhailo Podoliak công bố trên Facebook chiều tối nay.

Ông Arakhamiya cũng viết trên Facebook rằng "cuộc đàm phán sẽ bắt đầu sau hai giờ nữa" (khoảng tối nay theo giờ Việt Nam). Theo ông, mục tiêu trước mắt là thống nhất tạo hành lang nhân đạo. Phần còn lại sẽ tùy thuộc vào "hoàn cảnh".

TASS đưa tin, trước đó, Trưởng phái đoàn Nga, Vladimir Medinsky, cho biết các cuộc đàm phán sẽ được tổ chức tại Vùng Brest của Belarus, theo kế hoạch. Dự kiến, họ sẽ đá vào lúc 15h00 theo giờ Moscow (20 giờ theo giờ Việt Nam).

Như đã đưa tin, sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko vào ngày 27/2, phái đoàn Ukraine sẽ gặp Nga mà không có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào tại biên giới Ukraine-Belarus gần sông Prypyat.

Phái đoàn Ukraine bao gồm Davyd Arakhamia, người đứng đầu phe Đầy tớ của Nhân dân, Oleksii Reznikov, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine, Mykhailo Podoliak, Trợ lý Chánh văn phòng Tổng thống, Andriy Kostin, Phó Trưởng đoàn thứ nhất của Phái đoàn Ukraine tới Nhóm tiếp xúc ba bên, Nghị sĩ Rustem Umerov, và Thứ trưởng Ngoại giao Mykola Tochytskyi.

Thành phần tham gia vòng đàm phán lần hai của Nga gồm Thứ trưởng Ngoại giao Andrey Rudenko, Thứ trưởng Quốc phòng Alexander Fomin, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Nhà nước Nga Leonid Slutsky và Đại sứ Nga tại Belarus.

Phái đoàn Ukraine (trái) và Nga trong cuộc gặp tại Belarus hôm nay. Ảnh: TASS.

Phái đoàn Ukraine (trái) và Nga trong cuộc gặp tại Belarus hôm nay. Ảnh: TASS.

Theo ông Mykhailo Podoliak, vòng đàm phán đầu tiên hôm 28/2 trong khoảng 5 giờ giữa các phái đoàn Ukraine và Nga rất khó khăn nhưng không có tối hậu thư bắt buộc nào được đưa ra. Vòng đàm phán thứ hai được kỳ vọng là cơ hội để hai nước đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột.

Ukrinform đã công bố đoạn video cho thấy hai đoàn đã bắt đầu bước vào đàm phán vòng hai.

Theo TASS, trước khi cuộc đàm phán diễn ra, trả lời phỏng vấn với truyền thông Nga và nước ngoài hôm thứ Năm, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, Phái đoàn Ukraine hứa sẽ đưa quan điểm của mình vào vòng đàm phán mới, Nga đã có lập trường của mình.

Ông lưu ý rằng khi Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky yêu cầu đàm phán, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngay lập tức đồng ý và cử một phái đoàn. "Tổng thống Zelensky đã thay đổi quyết định trì hoãn đàm phán nhưng sau đó phía Ukraine quyết định đến đàm phán, nhưng đến chậm một ngày so với ngày đã thống nhất. Nga đã chờ đợi và cuộc đàm phán diễn ra".