Ngân hàng bán vàng, giá kim loại quý "xuống dốc" từng giờ

 Ngay sau khi Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 32 cho phép một số ngân hàng bán vàng ra và được cân đối trạng thái trên tài khoản nước ngoài, giá vàng trên thị trường trong nước xuống dốc từng giờ

Ngay sau khi Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 32 cho phép một số ngân hàng bán vàng ra và  được cân đối trạng thái trên tài khoản nước ngoài, giá vàng trên thị trường trong nước xuống dốc từng giờ.

Giá vàng trong ngày 7/10 được điều chỉnh liên tục. Vào đầu giờ sáng, hầu hết các tiệm vàng tại TP.HCM niêm yết ở mức 43,7 đến 43,75 triệu đồng/lượng mua vào và 44,07 triệu đồng bán ra. Tuy nhiên, ngưỡng này duy trì được không lâu. Đến 9h cùng ngày, vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 43,65 triệu đồng/lượng mua vào và 44,05 triệu đồng/lượng bán ra. Các tiệm vàng khác trên địa bàn cũng điều chỉnh theo hướng giảm, dù mức độ chỉ “nhỏ giọt”.

Đến đầu giờ giao dịch buổi chiều, giá vàng bất ngờ giảm mạnh khi SJC niêm yết giá tại TP.HCM lúc 13h9 ở mức chỉ còn 43,5 triệu đồng/ lượng mua vào và bán ra ở mức 43,9 triệu đồng/lượng. Điều ngạc nhiên là chỉ chưa đầy 30 phút sau, vào lúc 14h20, SJC điều chỉnh giá xuống mức 43,45 triệu đồng mua vào và 43,850 triệu đồng bán ra.

Chưa dừng lại ở đó, giá vàng tiếp tục lao dốc khi vào lúc 14h45 phút, giá vàng SJC chỉ còn 43,4 triệu mua vào và 43,8 triệu đồng/lượng bán ra. Sau đó 30 phút giá vàng lại giảm 50 ngàn đồng/ lượng khi niêm yết 43,35 triệu đồng/ lượng mua vào và 43,75 triệu đồng/ lượng bán ra. Như vậy, giá vàng trong nước tính đến giữa giờ chiều đã tụt giá so với đầu giờ sáng ngày 6/10 lên tới hơn 1,15 triệu đồng/lượng. Đến cuối giờ chiều, SJC còn tiếp tục  “dìm” giá vàng xuống mức 43.050 - 43.450  triệu đồng/lượng mua vào – bán ra.

Trong buổi sáng và đầu giờ chiều ngày 7/10, mặc dù giá vàng có giảm khá mạnh so với hôm qua, nhưng lượng người đến giao dịch tại các tiệm vàng vẫn không mấy nhộn nhịp. Theo nhận định của nhiều người thì giá vàng còn có khả năng giảm thêm nhưng sẽ không nhiều. Sự giảm giá này không phải là do giá vàng thế giới giảm, mà do chính sách tác động của Ngân hàng Nhà nước từ hôm 6/10 khi cho phép SJC cùng 5 ngân hàng là Sacombank, Eximbank, ACB, Techcombank và Đông Á, được phép bán 30% số vàng huy động với mục tiêu kéo giá vàng trong nước về sát với giá vàng thế giới. Đồng thời cho phép các đơn vị này được mở tài khoản vàng ở nước ngoài để mua/bán cân đối với số vàng đã bán/mua ở trong nước.

Đối với giá USD, ngày 7/10 Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá liên ngân hàng ở mức 20.653 đồng/USD (tăng 5 đồng so với ngày mồng 6). Theo đó hầu hết các ngân hàng cũng niêm yết ở mức kịch trần. Như vậy trong 3 ngày liền (từ ngày 5 đến ngày 7/10) giá USD đã có sự tăng liên tục với tổng cộng là 25đồng/USD. Tại SJC, lúc 8h10, giá USD được niêm yết ở mức 20.850 đồng mua vào và bán ra ở mức 20.854 đồng. Còn tại thị trường tự do, đầu giờ sáng mức giá này dao động từ 21.400 đồng mua vào và 21.550 đồng bán ra. Nhưng đến chiều, theo sự hạ nhiệt của giá vàng, giá USD cũng đã giảm khá mạnh, tại một số chợ đen giá bán ra chỉ còn 21.448 đồng.

Như vậy, mặc dù tỷ giá niêm yết liên ngân hàng ngày 7/10 có tăng thêm 5 đồng so với hôm 6/10, nhưng giá USD trên thị trường tự do lại có xu hướng giảm.

Ngọc Quý

Đọc thêm