Ngành Dầu khí đảm bảo nguồn cung xăng dầu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Trong bối cảnh thị trường xăng dầu xảy ra nhiều biến động, có những cửa hàng treo biển hết xăng, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vẫn đang nỗ lực từng ngày để bảo đảm nguồn cung và phân phối xăng dầu cho thị trường.
 Cửa hàng xăng dầu của PV OIL - đơn vị chi phối bởi PVN.
Cửa hàng xăng dầu của PV OIL - đơn vị chi phối bởi PVN.

Sản xuất vượt công suất

Thời gian gần đây, tại nhiều cây xăng, xuất hiện tình trạng treo biển hết hàng. Một số cửa hàng xăng dù lắp đặt nhiều cột xăng nhưng chỉ hoạt động một cột, khách hàng phải xếp hàng dài chờ đến lượt. Như vậy, nguy cơ khan hiếm xăng dầu trên thị trường là có thể xảy ra.

Với vai trò là doanh nghiệp “đầu tàu” Nhà nước đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, thời gian qua PVN luôn nỗ lực bảo đảm nguồn cung cấp và phân phối xăng dầu cho thị trường. Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), đơn vị trực thuộc của PVN, có nhiệm vụ quản lý, vận hành Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất. Đây là nhà máy lọc dầu cung cấp hơn 30% sản phẩm xăng dầu cho thị trường Việt Nam.

Trước tình trạng thị trường xăng dầu đầy biến động, BSR đã thực hiện nhiều biện pháp để đảm bảo sản xuất lượng xăng dầu đáp ứng nhu cầu của thị trường. Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm 2022, NMLD Dung Quất đã tăng công suất vận hành trung bình lên 105%, sản xuất được khoảng 5,18 triệu tấn xăng dầu. Điều này giúp BSR đạt 106% kế hoạch 9 tháng và 80% kế hoạch của năm 2022.

Ngoài Dung Quất và Nghi Sơn đáp ứng được khoảng 70% nhu cầu xăng dầu còn lại Việt Nam thực hiện nhập khẩu. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, hết 9 tháng năm nay, Việt Nam nhập khẩu hơn 6,5 triệu tấn xăng dầu thành phẩm các loại. Như vậy, tổng nguồn cung xăng dầu cả tự sản xuất trong nước và nhập khẩu đều dồi dào so với năm trước, đáp ứng đủ nhu cầu người dân. Như vậy, hiện tượng khan hiếm, thiếu cục bộ xăng dầu chỉ có thể xảy ra từ chuỗi phân phối thương nhân, đầu mối đến đại lý bán lẻ.

Theo PVN, mới đây, cơn bão số 4 đổ bộ vào các tỉnh miền Trung, khiến việc sản xuất NMLD Dung Quất gặp không ít khó khăn. Nhờ sự chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo PVN nên việc sản xuất của NMLD Dung Quất vẫn đảm bảo được tiến độ để cung ứng xăng dầu ra thị trường. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại đang là cao điểm của mùa mưa bão, gây không ít rủi ro cho quá trình sản xuất. Hiện BSR đang thực hiện lên các phương án, biện pháp để ứng phó với các điều kiện thời tiết, sẵn sàng vận hành sản xuất trong mọi điều kiện.

Theo đại diện BSR, Công ty sẽ tiếp tục vận hành NMLD Dung Quất an toàn, ổn định liên tục ở công suất cao và cơ cấu sản phẩm tối ưu phù hợp với nhu cầu, tình hình thị trường trong thời gian tới để tối đa hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đồng thời, theo dõi giám sát chặt chẽ, đánh giá và dự báo tình trạng hoạt động của các trang thiết bị. Tiếp tục nghiên cứu, đánh giá và chế biển thử nghiệm các loại nguyên liệu và nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới, kéo dài chuỗi giá trị sản phẩm hiện hữu của BSR.

Ngoài sở hữu 100% NMLD Dung Quất, PVN còn góp vốn 25,1% tại NMLD Nghi Sơn. Đây là nhà máy lọc dầu liên danh với nước ngoài, có công suất lớn hơn nhà máy Dung Quất, cung cấp cho thị trường trong nước khoảng 40% nhu cầu xăng dầu. Hiện Dung Quất cũng đang chạy hết công suất để phục vụ nhu cầu trong nước. Theo báo cáo mới đây, trong quý III/2022, cả hai nhà máy Dung Quất và Nghi Sơn đáp ứng được cho thị trường Việt Nam khoảng trên 70% nhu cầu xăng dầu.

Cung cấp xăng dầu cho thị trường vượt kế hoạch

Như vậy có thể thấy, ở khâu sản xuất xăng dầu, PVN đang nỗ lực từng ngày để đáp ứng một phần quan trọng nhu cầu trong nước. Ngoài ra, ở khâu phân phối, PVN cũng có vai trò quan trọng.

Theo đó, Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV OIL) là đơn vị được PVN chi phối, có quy mô lớn thứ hai cả nước trong việc phân phối xăng dầu (sau Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam – Petrolimex). Theo PVN, để hạn chế các khó khăn chung của thị trường, PVOIL trong 9 ngày đầu tháng 10 đã cung cấp cho các đơn vị trong hệ thống trên toàn quốc vượt 7% so với kế hoạch, riêng xăng vượt 16%. Tại thị trường TP Hồ Chí Minh, nơi xảy ra biến động mạnh về xăng dầu, buộc PVOIL cung cấp cho các đầu mối vượt mức 28% so với kế hoạch và riêng mặt hàng xăng vượt 35%.

Hiện PVOIL đã chỉ đạo các đơn vị thành viên bán lẻ xăng dầu trên địa bàn TP Hồ Chí Minh là Công ty Cổ phần Xăng dầu khí Sài Gòn (PVOIL Sài Gòn) và Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (TIMEXCO) tăng cường tối đa bán hàng thông qua 21 cây xăng để phục vụ nhu cầu gia tăng đột biến của lượng khách hàng trong thời điểm hiện tại.

Theo lãnh đạo PV OIL, trong những ngày tới, đơn vị này sẽ tiếp tục khắc phục các khó khăn chung của thị trường, đảm bảo nguồn hàng và duy trì hoạt động ổn định của các cửa hàng bán lẻ.

Đọc thêm