Ngành Hàng hải vượt khó, tạo tiền đề bứt phá

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Vượt qua nhiều khó khăn do bối cảnh chung của thị trường, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) đã có một năm được đánh giá là thành công, tạo tiền đề để năm 2024 tiếp tục bứt phá.
Chủ tịch VIMC Lê Anh Sơn tặng Kỷ niệm chương Ngọn hải đăng vinh danh các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023. (Ảnh: CMSC)
Chủ tịch VIMC Lê Anh Sơn tặng Kỷ niệm chương Ngọn hải đăng vinh danh các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023. (Ảnh: CMSC)

Kết quả nổi bật

Phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ kinh doanh năm 2024 của VIMC vừa được tổ chức, ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) đánh giá cao những thành tích, kết quả mà VIMC đã đạt được trong năm 2023. “Trong bối cảnh khó khăn của thị trường, VIMC vẫn duy trì đà tăng trưởng, đạt được nhiều kết quả kinh doanh ấn tượng”, ông Cảnh biểu dương VIMC.

Theo Báo cáo của VIMC, năm 2023, trước diễn biến và bối cảnh thị trường khó khăn, VIMC đã quyết tâm, kiên trì triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra. Theo đó, sản lượng vận tải biển toàn Tổng Công ty ước đạt 20,6 triệu tấn, sản lượng hàng thông qua cảng đạt 113,5 triệu tấn, mang lại doanh thu gần 18.000 tỷ đồng; Lợi nhuận đạt hơn 2.000 tỷ đồng, đứng vị trí 59 trong Top 100 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2023.

Ông Lê Cảnh Tĩnh, Tổng Giám đốc VIMC nhớ lại, trước diễn biến của thị trường khó khăn, VIMC đã chủ động triển khai nhiều giải pháp, đặc biệt phát triển và nâng tầm mối quan hệ với các khách hàng, hãng tàu, nhờ đó đã thu hút thêm được 12 tuyến dịch vụ về cảng Hải Phòng, Sài Gòn, Đà Nẵng, Quy Nhơn, SSIT, CMIT, VIMC Đình Vũ. Các đơn vị thành viên như Vosco, VLC, Vinaship đã nỗ lực triển khai thuê tàu ngoài vào khai thác, giúp tăng trưởng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận. Đáng chú ý, Vosco mạnh dạn mở rộng hoạt động thương mại nhằm tăng doanh thu, giành được quyền vận chuyển, bước đầu đem lại hiệu quả với doanh thu thương mại đạt 750 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong năm 2023, VIMC đã tập trung nguồn lực nhằm phát triển các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cảng biển, logistics nhằm kết nối chuỗi dịch vụ logistics của VIMC. Đơn vị cũng đang tập trung thúc đẩy việc xin phê duyệt chủ trương đầu tư của các dự án: Dự án cảng Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh), dự án cảng Liên Chiểu (Đà Nẵng). Ngoài ra, VIMC đã nghiên cứu phát triển một số ICD tại Ninh Giang (Hải Dương), Lạch Huyện (Hải Phòng), Tuy Phước (Bình Định)...

Phát triển mạnh ba lĩnh vực

Triển khai kế hoạch năm 2024, Tổng Giám đốc VIMC Nguyễn Cảnh Tĩnh cho biết, đơn vị sẽ sẽ ưu tiên nguồn lực cho các dự án đầu tư trọng điểm; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tái cơ cấu tổ sản xuất kinh doanh, tài chính, tái cơ cấu đội tàu vận tải biển; Mở rộng và hoàn thiện hệ sinh thái cảng biển - vận tải biển - logistics. “Dự báo thị trường năm 2024 sẽ vẫn rất khó khăn, nhưng chúng tôi quyết tâm kiên trì, giữ vững thị trường, thị phần, khách hàng, tập trung phát triển cảng nước sâu, đội tàu container, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đào tạo nhân tài, phát triển nguồn nhân lực” - ông Nguyễn Cảnh Tĩnh nói.

Nhấn mạnh những thách thức và cơ hội năm 2024, Phó Chủ tịch CMSC Nguyễn Ngọc Cảnh yêu cầu VIMC cần tiếp tục phát huy tính linh hoạt, chủ động, trong thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh, trọng tâm là tăng cường quản lý sử dụng vốn, tài sản và các nguồn lực khác của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm có hiệu quả, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện các biện pháp quyết liệt để tiết giảm chi phí và nâng cao hiệu quả quản trị.

Đặc biệt, lãnh đạo CMSC định hướng VIMC phát triển kinh doanh trên 3 lĩnh vực gồm: Vận tải biển, khai thác cảng biển và dịch vụ hàng hải. Trong đó, lĩnh vực cảng biển đóng vai trò cốt lõi, trọng yếu; lĩnh vực vận tải biển, đặc biệt là vận tải container đóng vai trò kết nối để hình thành chuỗi dịch vụ logistics tích hợp cung cấp cho khách hàng.

Ngoài ra, VIMC cần bảo đảm tiến độ triển khai các dự án đầu tư trọng điểm dự án cảng Liên Chiểu, Đà Nẵng; dự án cảng Cần Giờ; Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; Chuyển đổi xanh cho vận tải biển và cảng biển. “Ủy ban sẽ đồng hành, phối hợp với các cơ quan liên quan để tiếp tục tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để VIMC phát triển hơn nữa trong năm 2024” - Phó Chủ tịch CMSC Nguyễn Ngọc Cảnh nhấn mạnh.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cấp trên, ông Lê Anh Sơn, Chủ tịch VIMC cho biết, trong năm 2024, VIMC tiếp tục bám sát xây dựng, thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh trên cơ sở dự báo sát với diễn biến thị trường, đồng thời triển khai các giải pháp kinh doanh, quản trị, công nghệ để hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu kế hoạch được giao…

Đọc thêm